Nga tăng mạnh sản lượng xe bọc thép và vũ khí từ năm 2022
Tổng thống Vladimir Putin cho biết sản lượng xe bọc thép của Nga tăng 2,2 lần, trong khi thiết bị tác chiến điện tử và đạn dược ghi nhận mức tăng trưởng đột phá.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa công bố những số liệu mới nhất về tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Theo đó, sản lượng xe bọc thép đã tăng gấp 2,2 lần kể từ năm 2022, đáp ứng nhu cầu khí tài ngày càng cao trong các hoạt động quân sự hiện nay.
Sự tăng trưởng đột phá của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga
Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bộ Quốc phòng, ông Putin nhấn mạnh rằng nhiều mặt hàng quân sự chủ lực đã đạt mức sản lượng tăng theo cấp số nhân. Trong đó, các loại xe bọc thép hạng nhẹ như xe chiến đấu bộ binh (IFV) và xe chở quân bọc thép (APC) ghi nhận mức tăng trưởng 3,7 lần.

Đáng chú ý nhất là sự bùng nổ trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bảo vệ cá nhân và tác chiến điện tử. Sản lượng áo giáp chống đạn tăng gần 18 lần, trong khi thiết bị thông tin liên lạc và tác chiến điện tử (EW) tăng 12,5 lần. Lĩnh vực vũ khí và đạn dược ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục, cao hơn 22 lần so với thời điểm năm 2022.
Thống kê tỷ lệ tăng trưởng sản lượng quân sự (so với 2022)
| Loại vũ khí / Trang thiết bị | Tỷ lệ tăng trưởng sản lượng |
|---|---|
| Vũ khí và đạn dược | Trên 22 lần |
| Áo giáp chống đạn | Gần 18 lần |
| Thiết bị EW và thông tin liên lạc | 12,5 lần |
| Tên lửa và pháo binh | 9,6 lần |
| Ô tô quân sự | 5,7 lần |
| Máy bay quân sự | 4,6 lần |
| Xe bọc thép hạng nhẹ (IFV, APC) | 3,7 lần |
| Xe bọc thép | 2,2 lần |
Nền tảng của sự phục hồi sản xuất quân sự
Theo Tổng thống Putin, kết quả này có được là nhờ vào nỗ lực tái cấu trúc quy trình sản xuất của các doanh nghiệp quốc phòng và sự ổn định của nền kinh tế nói chung. Ông khẳng định: "Nếu không có sự phát triển và ổn định về tài chính và kinh tế, điều này sẽ không thể thực hiện được".
Hiện tại, quân đội và hải quân Nga đang được trang bị nhanh chóng các loại vũ khí và thiết bị hiện đại. Trong đó, Lực lượng Mặt đất đang tiếp nhận các hệ thống tên lửa và pháo binh có độ chính xác cao, cùng với các loại máy bay không người lái (UAV) và robot chiến đấu thế hệ mới. Việc nhanh chóng điều chỉnh sản xuất theo nhu cầu thực tế đã giúp ngành công nghiệp quốc phòng Nga duy trì khối lượng cung ứng lớn cho quân đội.


