Nga: Taxi lao vào đám đông cổ động viên World Cup

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngay sau trận đấu Argentina - Iceland kết thúc trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2018, một chiếc taxi màu vàng đã lao lên vỉa hè, nơi có nhiều người hâm mộ World Cup đang chụp ảnh, cách Quảng trường Đỏ khoảng 200m, khiến 8 người bị thương.
Theo báo cáo, hầu hết những người bị thương là cổ động viên của đội tuyển quốc gia Mexico.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Twitter
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Twitter
Sau khi gây ra vụ va chạm, tài xế taxi cố gắng trốn thoát khỏi hiện trường, song bị đám đông đuổi theo bắt giữ. Ngay khi sự việc xảy ra, xe cứu thương lập tức đã có mặt, 8 cổ động viên bị thương lập tức được đưa đến bệnh viện, trong đó có một người phụ nữ bị thương nặng. 
Tài xế taxi được xác định là người đàn ông 28 tuổi, quốc tịch Kyrgyzstan khai rằng, không cố ý đâm vào đám đông, do quá mệt mỏi khi làm việc liên tục trong hai ngày chở cổ động viên World Cup.
"Nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn là do tài xế mất lái, không làm chủ được tốc độ, đạp nhầm chân ga. Hiện tại cảnh sát đang mở cuộc điều tra hình sự" - thông cáo chính thức trên website của chính quyền Moskva.
Đội tuyển quốc gia Mexico sẽ có trận ra quân đầu tiên, đối đầu với đội tuyển Đức tại sân vận động Luzhniki ở Moskva.

Trở thành nước chủ nhà của World Cup 2018, bảo đảm an toàn cho những trận cầu kinh điển của thế giới là thách thức không nhỏ với chính quyền, cũng như các lực lượng an ninh Nga. Ít nhất 600.000 du khách nước ngoài dự kiến tới Nga để theo dõi sự kiện.

Để bảo vệ an ninh cho World Cup, Nga đã tạo những “lá chắn” vững chắc chưa từng có. Các máy quay đều được trang bị công nghệ nhận dạng khuôn mặt tối tân, cho phép so sánh người trong video với cơ sở dữ liệu của cảnh sát chỉ sau vài giây.

Hệ thống tinh nhuệ này được lắp đặt ở khắp 11 thành phố tổ chức World Cup 2018. Cùng với đó, lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ được huấn luyện kỹ càng nhằm đối phó với kịch bản tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra sự kiện.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.