Nga thử nghiệm đạn phóng lưới vô hiệu hóa drone cho súng phóng lựu kẹp nòng

Thành Vinh26/03/2026 21:30

Loại đạn mới có kích thước tương đương VOG-25, bắn từ súng phóng lựu tiêu chuẩn nhằm tạo ra lưới bẫy 4x4m giúp đánh chặn drone FPV hiệu quả ở cự ly gần.

Quân đội Nga đang tiến hành thử nghiệm một loại đạn phóng lưới mới được thiết kế để vô hiệu hóa các thiết bị bay không người lái (drone) trực tiếp từ súng phóng lựu kẹp nòng tiêu chuẩn. Đây là giải pháp kỹ thuật do công ty Orda-Pilot phát triển nhằm giải quyết mối đe dọa ngày càng tăng từ các dòng drone cảm tử (FPV) trên chiến trường hiện đại.

Cơ chế hoạt động và khả năng tương thích của đạn phóng lưới

Loại đạn này được thiết kế để tương thích hoàn toàn với các dòng súng phóng lựu kẹp nòng phổ biến của Nga bao gồm GP-25, GP-30 và GP-34. Thay vì chứa thuốc nổ và mảnh văng như các loại đạn truyền thống, bên trong ống đạn là một hệ thống lưới bẫy được nén gọn.

Hệ thống đạn phóng lưới chống drone lắp trên súng phóng lựu Nga
Thiết bị phóng lưới lắp trên súng phóng lựu tiêu chuẩn đang được Nga thử nghiệm. Ảnh: TASS

Đáng chú ý, thiết bị có kích thước tương đương với loại đạn VOG-25 hoặc VOG-25P tiêu chuẩn, cho phép nạp từ miệng súng và bắn bằng cơ chế kích nổ thông thường. Khi khai hỏa, lưới sẽ bung ra sau khi rời nòng một khoảng cách nhất định, được tính toán để bao vây và làm kẹt cánh quạt của mục tiêu, khiến drone mất khả năng bay ngay lập tức.

Thông số kỹ thuật và tính thực tiễn trong tác chiến

Theo thông tin cung cấp cho hãng tin TASS, bộ thiết bị phóng lưới của Orda-Pilot bao gồm 3 quả đạn với các thông số kỹ thuật tối ưu cho tác chiến tầm gần. Hệ thống cho phép binh sĩ chuyển đổi nhanh chóng giữa việc sử dụng đạn nổ thông thường và đạn lưới chống drone mà không cần bất kỳ sửa đổi nào trên vũ khí.

Các thông số kỹ thuật chính bao gồm:

  • Kích thước lưới: 4x4 mét khi bung toàn phần.
  • Phạm vi hiệu quả: Từ 30 đến 40 mét.
  • Tầm bắn tối đa: Đạt mức 55 mét.

Thực tế chiến đấu cho thấy các hệ thống phòng không tiêu chuẩn như pháo phòng không hay tên lửa vác vai (MANPADS) không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả cao trước các drone FPV nhỏ lẻ ở cự ly gần. Trong khi đó, việc sử dụng súng trường tấn công thường có tỉ lệ trúng đích thấp. Do hầu hết bộ binh đều được trang bị súng phóng lựu kẹp nòng, loại đạn lưới mới này biến vũ khí cá nhân thành một phương tiện phòng không nhỏ gọn và hiệu quả.

Hiện tại, sản phẩm đang trong giai đoạn thử nghiệm thực địa để đánh giá hiệu suất trước khi xem xét trang bị đại trà cho các đơn vị quân đội.

0 0 0
x
Nga thử nghiệm đạn phóng lưới vô hiệu hóa drone cho súng phóng lựu kẹp nòng
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO