Nga thử nghiệm hệ thống phòng không Krona: Giải pháp vô hình chống drone và xuồng cảm tử

Thành Vinh24/04/2026 20:32

Tổ hợp Krona do Kalashnikov phát triển kết hợp công nghệ dẫn đường quang học và laser, hứa hẹn trở thành lá chắn hiệu quả bảo vệ hạ tầng trước các mối đe dọa giá rẻ.

Nga đã chính thức bắt đầu quá trình thử nghiệm Krona, hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn thế hệ mới do Tập đoàn Kalashnikov phát triển. Đây là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới phòng thủ đa tầng, được tinh chỉnh từ thực tế tác chiến tại Ukraine và khu vực Trung Đông để đối phó với các phương tiện bay không người lái (UAV) và xuồng tự sát (USV).

Sự kế thừa từ dòng Strela danh tiếng

Krona không phải là một thiết kế hoàn toàn mới mà là kết quả của quá trình hiện đại hóa sâu rộng các nền tảng phòng không hiện có. Nguồn gốc của hệ thống này bắt nguồn từ Strela-1, một tổ hợp độc đáo không sử dụng radar, thay vào đó dựa vào mắt thường và đầu tự dẫn quang tương phản. Đặc điểm "hoàn toàn thụ động" giúp hệ thống này trở nên vô hình trước các loại tên lửa diệt radar chuyên bám theo cánh sóng như AGM-45 Shrike hay AGM-78 Standard ARM của Mỹ.

Hệ thống phòng không Krona kế thừa tinh hoa từ dòng Strela

Sự tiến hóa tiếp tục qua thế hệ Strela-10SV với hệ thống dẫn đường hai kênh và sau đó là tổ hợp Sosna. Bước đột phá của Sosna là loại bỏ đầu tự dẫn trên tên lửa để chuyển sang dẫn đường bằng tia laser, giúp tăng độ chính xác, tầm bắn và giảm đáng kể chi phí sản xuất.

Công nghệ đa kênh và khả năng tác chiến linh hoạt

Krona là sự kết hợp giữa hệ thống dẫn đường quang - điện tử (OES) và các loại tên lửa dẫn đường laser 9M340 cùng tên lửa 9M333. Trong đó, tên lửa 9M333 sở hữu ba chế độ hoạt động: hồng ngoại, quang tương phản và chống nhiễu. Điểm đặc biệt của Krona là khả năng bắt mục tiêu thông qua đài radar mảng pha quét điện tử đa năng hai băng tần, cho phép hệ thống vừa có thể phục kích bí mật, vừa chủ động quét radar bảo vệ hậu phương.

Hệ thống được thiết kế dạng mô-đun, dễ dàng lắp đặt trên nhiều khung gầm thiết giáp như BTR-82A, MT-LB hoặc các nền tảng di động khác. Phiên bản xuất khẩu mang tên Krona-E đã thu hút sự chú ý tại Triển lãm quốc phòng IDEX 2025 ở Abu Dhabi, đặc biệt là với các quốc gia Trung Đông đang tìm kiếm giải pháp bảo vệ hạ tầng trước drone cảm tử giá rẻ.

Mô hình hệ thống Krona triển khai trên đất liền

Lá chắn tiềm năng cho Hải quân Nga

Một trong những ứng dụng hứa hẹn nhất của Krona là phiên bản "hải quân hóa". Với thiết kế nhỏ gọn và chi phí thấp hơn tổ hợp Pantsir-M, Krona có thể trở thành tấm khiên hữu hiệu cho các chiến hạm trước làn sóng tấn công bằng xuồng không người lái. Hệ thống với 10 tên lửa sẵn sàng phóng có khả năng tiêu diệt từ 5-8 xuồng cảm tử chỉ trong vòng một phút.

Tên lửa Sosna-R trên hệ thống có tầm bắn lên đến 10 km, đủ sức đánh chặn trực thăng, tên lửa hành trình và UAV cỡ lớn. Khả năng bám bắt mục tiêu bay cực thấp của hệ thống quang - điện tử giúp khắc phục nhược điểm nhiễu sóng mặt biển mà các radar thông thường thường gặp phải.

Hệ thống phòng không Krona của Nga tiếp tục là món hời mằ mọi quốc gia khao khát?
Hệ thống phòng không Krona của Nga tiếp tục là "món hời" mà mọi quốc gia khao khát?

Nhờ tính linh hoạt, Krona có thể được trang bị cho nhiều loại tàu khác nhau, từ tàu tuần tra dự án 22160, tàu tên lửa nhỏ dự án 22800 (Karakurt) đến các tàu đổ bộ lớn và tàu hộ vệ tên lửa hiện đại. Việc tích hợp Krona vào hệ thống quản lý tác chiến (BIUS) được xem là khoản đầu tư xứng đáng để nâng cao khả năng sống sót của hạm đội trước các mối đe dọa hiện đại.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nga thử nghiệm hệ thống phòng không Krona: Giải pháp vô hình chống drone và xuồng cảm tử
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO