Nga thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat

Thành Vinh13/05/2026 06:28

Quân đội Nga vừa thử nghiệm thành công RS-28 Sarmat, hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa mạnh nhất thế giới với tầm bắn 35.000 km và khả năng mang 10 đầu đạn hạng nặng.

Quân đội Liên bang Nga vừa thông báo thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tiên tiến RS-28 Sarmat. Đây được đánh giá là một trong những loại vũ khí chiến lược mạnh nhất hiện nay, sở hữu khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa đương đại và trong tương lai. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã trực tiếp chúc mừng quân đội về thành tựu này, khẳng định vị thế vượt trội của Sarmat trên bản đồ quân sự thế giới.

Quân đội Liên bang Nga thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat
Quân đội Liên bang Nga thử nghiệm thành công siêu tên lửa đạn đạo liên lục địa tiên tiến RS-28 Sarmat

Thông số kỹ thuật và năng lực tác chiến vượt trội

Theo báo cáo từ Tướng Sergey Karakaev, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược gửi tới Tổng thống Liên bang Nga, RS-28 Sarmat là dòng tên lửa hạng nặng sử dụng nhiên liệu lỏng. Hệ thống này được phát triển nhằm thay thế dòng RS-20V Voevoda (được NATO định danh là SS-18 Satan), vốn đang giữ kỷ lục là tên lửa đặt trong hầm phóng mạnh nhất thế giới.

Các dữ liệu kỹ thuật được công bố cho thấy Sarmat sở hữu những thông số ấn tượng so với các thế hệ tiền nhiệm và các đối thủ phương Tây:

  • Tầm bắn: Đạt hơn 35.000 km, cho phép tấn công các mục tiêu ở khoảng cách cực xa.
  • Tải trọng: Có khả năng mang tải trọng lớn gấp 4 lần bất kỳ tên lửa nào của phương Tây.
  • Đầu đạn: Thiết kế để mang tới 10 đầu đạn hạng nặng với khả năng tấn công nhiều mục tiêu độc lập (MIRV).
  • Độ chính xác: Cải thiện gấp đôi so với phiên bản tiền nhiệm RS-20V Voevoda.

Đặc biệt, các hệ thống điện tử và điều khiển trên khoang của Sarmat được tối ưu hóa để đảm bảo khả năng “xuyên thủng an toàn” các lưới phòng thủ tên lửa (ABM). Tên lửa này cũng hoàn toàn tương thích với phương tiện lượn siêu vượt âm trong hệ thống Avangard, cho phép đầu đạn tiếp cận mục tiêu trong khí quyển với tốc độ cực cao và cơ động linh hoạt để né tránh đánh chặn.

Chiến thuật xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa

Một trong những điểm đáng chú ý nhất về mặt chiến thuật của RS-28 Sarmat là khả năng tiếp cận mục tiêu thông qua những lộ trình bất ngờ. Quân đội Liên bang Nga tuyên bố tầm bắn cực lớn của Sarmat cho phép vũ khí này phóng từ lãnh thổ Nga tới các mục tiêu tại Mỹ thông qua Nam Cực. Đây là chiến thuật nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa ABM của Mỹ đặt tại Alaska, vốn được thiết kế chủ yếu để đánh chặn các tên lửa bay qua Bắc Cực.

Khả năng duy trì sự cân bằng chiến lược là mục tiêu cốt lõi của chương trình này. Moskva cho biết việc phát triển Sarmat là phản ứng cần thiết sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo vào năm 2022 dưới thời Tổng thống George W. Bush. Theo lãnh đạo Liên bang Nga, quốc gia này buộc phải tính đến việc bảo đảm an ninh chiến lược trong một thực tế địa chính trị mới.

Kế hoạch triển khai và các hệ thống vũ khí tương lai

Dựa trên kết quả thử nghiệm thành công, quân đội Liên bang Nga dự kiến sẽ bắt đầu trang bị hệ thống RS-28 Sarmat cho trung đoàn tên lửa đầu tiên trước khi kết thúc năm nay. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược của nước này.

Bên cạnh Sarmat, Liên bang Nga cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hai hệ thống vũ khí tiên tiến khác là tên lửa hành trình Burevestnik với tầm bay không giới hạn và thiết bị bay không người lái dưới nước Poseidon. Cả hai hệ thống này đều sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ, đánh dấu bước tiến mới trong công nghệ quốc phòng hiện đại.

Việc thử nghiệm thành công RS-28 Sarmat không chỉ khẳng định năng lực kỹ thuật của ngành công nghiệp quốc phòng Nga mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về khả năng răn đe chiến lược trong bối cảnh an ninh quốc tế có nhiều biến động.

0 0 0
x
Nga thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO