Nga thử nghiệm thành công tên lửa RS-28 Sarmat có tầm bắn 35.000 km

Thành Vinh13/05/2026 14:31

Tên lửa RS-28 Sarmat sở hữu khả năng mang đầu đạn siêu thanh Avangard và tầm bắn vượt trội, được thiết kế để vô hiệu hóa mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.

Nga đã thực hiện thành công vụ thử nghiệm hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) tối tân RS-28 Sarmat. Đây là dòng vũ khí sử dụng nhiên liệu lỏng, được phát triển để thay thế RS-20V Voevoda - hệ thống tên lửa phóng từ hầm phóng mạnh nhất thế giới trước đây, nhằm duy trì cán cân quyền lực chiến lược trong tình hình mới.

Thông số kỹ thuật và sức mạnh hỏa lực của RS-28 Sarmat

Tên lửa RS-28 Sarmat được thiết kế để mang theo tới 10 đầu đạn hạng nặng với khả năng tái nhập khí quyển đa mục tiêu (MIRV). Theo thông tin từ quân đội Nga, hệ thống mới này vượt trội hoàn toàn so với thế hệ tiền nhiệm về cả tầm bắn, tải trọng và độ chính xác.

Tên lửa RS-28 Sarmat của Nga: Hệ thống tối tân vượt mọi lưới phòng không 2026
Tên lửa RS-28 Sarmat của Nga: Hệ thống tối tân vượt mọi lưới phòng không 2026

Đáng chú ý, RS-28 Sarmat có khả năng mang tải trọng lớn gấp bốn lần so với bất kỳ tên lửa nào hiện có của phương Tây. Vũ khí này đạt tầm bắn hơn 35.000 km và độ chính xác được cải thiện gấp đôi so với các hệ thống cũ. Những tính năng này cho phép tên lửa xâm nhập hiệu quả vào các hệ thống phòng thủ tên lửa (ABM) hiện có và cả những hệ thống đang được phát triển.

Công nghệ siêu thanh và chiến thuật tấn công linh hoạt

Điểm đột phá của dòng tên lửa này là khả năng tương thích với đầu lượn siêu thanh Avangard. Loại đầu đạn này có thể tiếp cận mục tiêu trong tầng khí quyển với tốc độ cực cao, đồng thời duy trì khả năng cơ động linh hoạt để né tránh các radar đánh chặn của đối phương.

Về mặt chiến thuật, tầm bắn của Sarmat cho phép quân đội Nga triển khai tấn công mục tiêu từ nhiều hướng khác nhau. Cụ thể, tên lửa có thể được phóng từ Nga đến các mục tiêu tại Mỹ thông qua quỹ đạo bay qua Nam Cực. Lộ trình này giúp vũ khí tránh được các khu vực bố trí hệ thống ABM của Mỹ vốn đang tập trung chủ yếu tại Alaska để đánh chặn các mối đe dọa từ Bắc Cực.

Bối cảnh phát triển vũ khí chiến lược

Chương trình phát triển tên lửa RS-28 Sarmat được thúc đẩy nhằm đảm bảo an ninh chiến lược sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo. Nga khẳng định các hành động này nhằm mục đích bảo toàn sự ổn định và cân bằng quyền lực giữa các cường quốc hạt nhân.

Bên cạnh Sarmat, Nga cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện hai hệ thống vũ khí tiên tiến khác là tên lửa hành trình tầm bắn không giới hạn Burevestnik và tàu lặn không người lái Poseidon. Cả hai hệ thống này đều tích hợp công nghệ lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ, cho phép hoạt động với phạm vi và thời gian không giới hạn trên phạm vi toàn cầu.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nga thử nghiệm thành công tên lửa RS-28 Sarmat có tầm bắn 35.000 km
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO