Nga thừa nhận thiếu UAV hạng nặng, Trung Quốc ra mắt tàu kho tên lửa
Tổng thống Putin thừa nhận Nga thiếu hụt UAV hạng nặng so với Ukraine, trong khi Trung Quốc cải hoán tàu container thành kho tên lửa và Ấn Độ thử nghiệm tên lửa K-4.
Tình hình khí tài quân sự thế giới ghi nhận những chuyển biến mới khi Nga công khai thừa nhận ưu thế của Ukraine trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái (UAV) hạng nặng. Cùng lúc đó, Trung Quốc và Ấn Độ cũng có những bước tiến đáng kể trong việc phát triển các nền tảng tấn công trên biển và năng lực răn đe hạt nhân.
Nga nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu hụt UAV hạng nặng
Trong chương trình truyền hình “Đường dây trực tiếp” thường niên, Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận Ukraine hiện đang vượt Nga về số lượng các dòng UAV hạng nặng. Phía Nga thường gọi các thiết bị cỡ lớn này của đối phương là “Baba Yaga”, điển hình là dòng UAV Vampire.
Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Putin cho biết, mặc dù Nga đang dẫn đầu về tổng số lượng máy bay không người lái trên phần lớn tiền tuyến, nhưng vẫn còn sự thiếu hụt rõ rệt ở phân khúc UAV hạng nặng. Bộ Quốc phòng Nga đã nhận thức được vấn đề này và đang triển khai các biện pháp khắc phục.

Hiện nay, các doanh nghiệp quốc phòng Nga đang đẩy nhanh việc phát triển các nền tảng mới. Công ty Dronax đang thử nghiệm các mẫu UAV vận tải hạng nặng với tải trọng lên tới 100kg như CHK-15SVO. Các thiết bị này không chỉ phục vụ vận chuyển hậu cần, đạn dược mà còn có khả năng đa nhiệm, tích hợp vũ khí như mìn chống tăng TM-62.
Trung Quốc cải hoán tàu container dân sự thành tàu kho tên lửa
Tại Thượng Hải, các quan sát viên quân sự ghi nhận sự xuất hiện của tàu ZHONGDA 79, một tàu container dài 97m đã được cải hoán thành nền tảng mang tên lửa quy mô lớn. Con tàu hiện diện tại nhà máy đóng tàu Hudong-Zhonghua thuộc Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC).

ZHONGDA 79 được trang bị 60 ống phóng tên lửa ngụy trang dưới hình thức các container tiêu chuẩn. Cấu hình này cho phép tàu triển khai linh hoạt các loại tên lửa chống hạm, hành trình hoặc phòng không. Hệ thống phòng thủ trên tàu bao gồm pháo Type 1130 cỡ 30mm, bệ phóng mồi bẫy Type 726 và radar mảng pha chủ động hiện đại. Mô hình này hiện thực hóa khái niệm "arsenal ship" (tàu kho tên lửa) nhằm cung cấp hỏa lực lớn với chi phí vận hành thấp.
Ấn Độ củng cố năng lực răn đe hạt nhân trên biển
Vào ngày 25.12, Ấn Độ được cho là đã thực hiện thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo K-4 từ tàu ngầm hạt nhân INS Arighaat tại vịnh Bengal. Đây là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện bộ ba răn đe hạt nhân của quốc gia này.

Tên lửa K-4 là dòng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) tầm trung đến tầm xa, sử dụng nhiên liệu rắn với tầm bắn khoảng 3.500km. So với thế hệ K-15 trước đó, K-4 cung cấp khả năng răn đe sâu hơn và tăng xác suất sống sót cho tàu ngầm khi không cần phải tiếp cận quá gần bờ biển đối phương. Việc tích hợp K-4 vào INS Arighaat - tàu ngầm hạt nhân thứ hai thuộc lớp Arihant - khẳng định định hướng của Ấn Độ trong việc xây dựng năng lực phản công hạt nhân đáng tin cậy.


