Nga tiếp nhận lô tiêm kích Su-35S thế hệ 4++ mới từ Tập đoàn UAC
Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) vừa bàn giao lô tiêm kích đa năng Su-35S đầu tiên trong năm 2024 cho Không quân Vũ trụ Nga sau khi hoàn tất các thử nghiệm nghiệm thu.
Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC), thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã chính thức bàn giao lô tiêm kích đa năng Su-35S mới cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Đây là những phi cơ thế hệ 4++ đã hoàn thành toàn bộ chu trình thử nghiệm tại nhà máy và được các phi công của Bộ Quốc phòng Nga kiểm chứng tính năng ở nhiều chế độ hoạt động khác nhau trước khi bay về căn cứ.

Khả năng tác chiến và sức mạnh công nghệ
Su-35S được thiết kế bởi Công ty Cổ phần Sukhoi với mục tiêu kiểm soát không phận và tấn công đa nhiệm. Máy bay có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không trong các trận chiến tầm xa và tầm gần, đồng thời tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất hoặc trên biển, ngay cả khi chúng được bảo vệ bởi hệ thống phòng không kiên cố nằm sâu sau tiền tuyến.
Trái tim công nghệ của Su-35S là hệ thống radar mảng quét điện tử thụ động lai Irbis-E. Hệ thống này sở hữu những thông số ấn tượng:
- Tầm phát hiện: Lên đến 350km đối với các mục tiêu trên không.
- Khả năng theo dõi: Giám sát cùng lúc 30 mục tiêu.
- Khả năng tấn công: Khóa và khai hỏa đồng thời vào 8 mục tiêu trong số đó.
Về hỏa lực, Su-35S tương thích với nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa hiện đại. Danh sách khí tài bao gồm tên lửa không đối không R-37, tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kh-59, tên lửa chống bức xạ Kh-58 và tên lửa hành trình chống hạm Kh-35.
Nỗ lực duy trì nhịp độ sản xuất quốc phòng
Ông Vladimir Artyakov, Phó Giám đốc điều hành thứ nhất của Rostec, khẳng định Su-35S hiện là một trong những phương tiện bay hiệu quả nhất thế giới với hiệu suất thực chiến cao. Việc bàn giao lô hàng này cho thấy cam kết của ngành công nghiệp hàng không Nga trong việc đáp ứng các đơn đặt hàng mua sắm quốc phòng của nhà nước.
Giám đốc điều hành UAC, ông Vadim Badekha, nhấn mạnh rằng việc liên tục cải tiến và tối ưu hóa quy trình sản xuất là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo tốc độ cung ứng. Trong năm ngoái, UAC đã bàn giao tổng cộng 7 lô máy bay cho lực lượng không quân. Mặc dù số lượng cụ thể của lô hàng mới nhất không được tiết lộ, các chuyên gia ước tính hiện có hơn 120 chiếc Su-35 đang phục vụ trong biên chế quân đội Nga.
Bên cạnh việc phục vụ nhu cầu trong nước, dòng tiêm kích này cũng ghi nhận những thành công nhất định trên thị trường xuất khẩu. Sau Trung Quốc và Algeria, các báo cáo quân sự cho biết các thỏa thuận cung cấp Su-35 cho Ethiopia và Iran hiện cũng đang được triển khai.


