Nga tiếp nhận lô tổ hợp Pantsir-S mới: Khắc chế bầy đàn drone và tên lửa hành trình

Thành Vinh23/03/2026 18:01

Tập đoàn Rostec vừa hoàn tất bàn giao lô hệ thống phòng không Pantsir-S cho quân đội Nga, đồng thời giới thiệu biến thể SMD có khả năng mang 48 tên lửa để diệt drone.

Tập đoàn Hệ thống Độ chính xác cao (thuộc Rostec) vừa hoàn tất bàn giao lô hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S mới cho Bộ Quốc phòng Nga. Các khí tài này đã vượt qua chuỗi thử nghiệm nghiêm ngặt và được nghiệm thu để đưa vào trực chiến bảo vệ bầu trời.

Đáng chú ý, Rostec khẳng định Pantsir hiện có khả năng đối phó với hầu hết các loại vũ khí tấn công đường không hiện đại. Trong đó bao gồm cả Flamingo - dòng tên lửa hành trình tầm xa mới đang được Ukraine phát triển với sự hỗ trợ kỹ thuật từ phương Tây.

Đột phá trong tác chiến chống bầy đàn drone

Để giải quyết thách thức từ các phi đội máy bay không người lái (drone) quy mô lớn, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã ra mắt biến thể chuyên biệt Pantsir-SMD. Biến thể này đã hoàn tất quá trình phát triển vào tháng 6 năm 2025 với những tối ưu hóa mạnh mẽ về hỏa lực.

Điểm khác biệt cốt lõi của Pantsir-SMD là việc tích hợp các loại tên lửa đất đối không tầm ngắn trọng lượng nhẹ. Cải tiến này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn tăng gấp bốn lần số lượng tên lửa mang theo. Cụ thể, mỗi xe phóng Pantsir-SMD có thể mang tới 48 tên lửa, vượt trội hoàn toàn so với con số 12 của phiên bản Pantsir-S nguyên bản.

Hệ thống phòng không Pantsir của Nga được tối ưu hóa để tiêu diệt các loại drone giá rẻ.

Sự thay đổi này nhằm giải quyết bài toán kinh tế trong phòng không hiện đại: tránh lãng phí các loại tên lửa dẫn đường đắt tiền để bắn hạ các mục tiêu drone giá rẻ, đồng thời ngăn chặn nguy cơ hệ thống bị quá tải trước số lượng lớn mục tiêu cùng lúc.

Di sản phòng không kỷ nguyên hậu Xô Viết

Khác với nhiều hệ thống phòng không của Nga thường là bản nâng cấp từ thời Liên Xô, Pantsir là thiết kế hoàn toàn mới được đưa vào biên chế từ năm 2012. Hệ thống kết hợp linh hoạt giữa tên lửa đất đối không 57E6M và pháo phòng không tự động nòng đôi 30mm 2A38M.

Nhờ tính cơ động cao, Pantsir đã chứng minh hiệu quả tại các chiến trường Syria, Libya và Ukraine. Tính đến đầu thập niên 2020, hệ thống này ghi nhận thành tích bắn hạ hơn 100 drone và ít nhất một tiêm kích. Đặc biệt, khả năng đánh chặn các loại tên lửa hành trình tàng hình như Storm Shadow đã được nâng cấp đáng kể dựa trên kinh nghiệm thực tế.

Cải tiến liên tục từ phản hồi thực chiến

Bên cạnh biến thể SMD, phiên bản Pantsir-SM vận hành từ năm 2019 cũng mang lại bước tiến lớn khi mở rộng phạm vi tác chiến từ 20km lên 30km và tăng tốc độ đánh chặn thêm 31%. Ông Sergey Chemezov, CEO của Rostec, cho biết tập đoàn luôn duy trì các xưởng sửa chữa gần tiền tuyến để tiếp nhận phản hồi trực tiếp từ binh sĩ nhằm nâng cấp phần cứng kịp thời.

Nga liên tục nâng cấp hệ thống Pantsir dựa trên dữ liệu tác chiến thực tế tại các vùng xung đột.

Ngoài ra, Nga đang có kế hoạch tăng cường lưới lửa chống drone bằng cách tích hợp thêm các hệ thống vũ khí laser. Có nhiều khả năng một loại vũ khí laser mới đang được phát triển với sự hỗ trợ công nghệ để tích hợp trực tiếp lên khung gầm của hệ thống Pantsir trong tương lai gần, tạo thành tổ hợp phòng thủ đa tầng hiệu quả hơn.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nga tiếp nhận lô tổ hợp Pantsir-S mới: Khắc chế bầy đàn drone và tên lửa hành trình
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO