Nga tiếp tục bàn giao lô xe tăng T-90M Proryv mới bất chấp các lệnh trừng phạt
Tập đoàn Uralvagonzavod xác nhận chuyển giao thêm xe tăng T-90M cho quân đội, khẳng định năng lực duy trì sản xuất vũ khí hạng nặng dù chịu sức ép cấm vận công nghệ.
Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Uralvagonzavod vừa xác nhận chuyển giao thêm một lô xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv cho quân đội Nga. Sự kiện này cho thấy khả năng duy trì nhịp độ sản xuất các hệ thống vũ khí hạng nặng của Moscow, bất chấp các biện pháp trừng phạt quốc tế kéo dài gần bốn năm nhắm vào ngành công nghệ và tài chính.
Nâng cao năng lực cung ứng thiết giáp trong bối cảnh cấm vận
Các xe tăng T-90M mới xuất xưởng đã rời dây chuyền lắp ráp và được vận chuyển bằng đường sắt tới các đơn vị tác chiến. Toàn bộ quá trình bàn giao được công khai trên truyền hình quốc gia, gửi đi thông điệp về sự ổn định tương đối của chuỗi sản xuất quốc phòng Nga trước áp lực từ phương Tây.

Để duy trì sản lượng, Uralvagonzavod được cho là đã thiết lập các tuyến cung ứng song song thông qua các quốc gia trung gian tại Trung Á, Trung Quốc hoặc Iran. Dù một số hệ thống có thể bị suy giảm hiệu năng so với tiêu chuẩn ban đầu do thiếu linh kiện điện tử và quang học phương Tây, nhưng việc thay thế linh kiện nội địa và nguồn thay thế đã giúp dây chuyền sản xuất không bị gián đoạn.
Phân tích kỹ thuật và khả năng tác chiến của T-90M
T-90M hiện là dòng xe tăng hiện đại nhất trong biên chế lục quân Nga, được nâng cấp sâu từ nền tảng T-90 dựa trên các kinh nghiệm xung đột gần đây. Xe sở hữu hệ thống hỏa lực mạnh mẽ với pháo nòng trơn 125mm cải tiến, hệ thống nạp đạn tự động và động cơ diesel V-92S2F công suất 1.130 mã lực.
Hệ thống bảo vệ của T-90M bao gồm:
- Giáp phản ứng nổ thế hệ mới Relikt: Tăng cường khả năng chống lại các loại đạn xuyên giáp và tên lửa chống tăng.
- Hệ thống điều khiển hỏa lực Kalina: Tích hợp bộ quản lý tác chiến số hóa, cho phép kết nối mạng hiệp đồng giữa bộ binh, pháo binh và trinh sát.
- Kính ngắm toàn cảnh ảnh nhiệt: Nâng cao khả năng nhận thức tình huống và độ chính xác khi tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết.
Đáng chú ý, so với các dòng xe cũ như T-72B3 hay T-80BVM, T-90M vượt trội hoàn toàn về mức độ số hóa và khả năng sống sót trong môi trường đe dọa cao.
Thích nghi với mối đe dọa từ thiết bị không người lái
Trước sự phổ biến của drone tự sát (FPV) và đạn bay lảng vảng trên chiến trường, Uralvagonzavod đã tích hợp các cải tiến dã chiến ngay từ cấp nhà máy. Hình ảnh thực tế cho thấy các lô xe mới được trang bị lồng giáp chống UAV và lưới thép trên nóc tháp pháo để đối phó với các đòn tấn công đột nóc từ Javelin hoặc NLAW.

Ngoài các biện pháp cơ khí, T-90M còn được trang bị các bộ gây nhiễu đối kháng điện tử nhằm làm gián đoạn kênh điều khiển của máy bay không người lái đối phương. Một số xe còn áp dụng giải pháp giảm tín hiệu hồng ngoại để hạn chế khả năng bị phát hiện bởi các cảm biến nhiệt tầm xa.
Vai trò trụ cột đối phó với xe tăng phương Tây
Việc đẩy mạnh sản xuất T-90M là bước đi chiến lược của Nga nhằm bù đắp tổn thất thiết giáp và đối trọng với các dòng xe tăng phương Tây như M1A1 Abrams, Leopard 2A6 hay Challenger 2 mà Ukraine đang sử dụng. T-90M đóng vai trò trụ cột trong các đợt tiến công tại các khu vực trọng yếu như Donetsk, Zaporizhzhia và Kupiansk.

Sự hiện diện của loại xe tăng này không chỉ mang ý nghĩa hỏa lực mà còn có giá trị biểu tượng đối với quân đội Nga, khẳng định khả năng tự chủ của ngành công nghiệp quốc phòng nước này trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

Nhìn chung, việc duy trì nhịp độ ra lò của T-90M Proryv cho thấy Nga đã tìm ra các phương án thích nghi với lệnh trừng phạt, đồng thời liên tục cập nhật công nghệ dựa trên thực tế tác chiến để đối phó với các mối đe dọa mới từ UAV và vũ khí chính xác tầm xa.


