Nga tiếp tục phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Một đội chiến đấu thuộc Lực lượng Tên lửa chiến lược đã tiến hành phóng thử một ICBM Topol từ bệ phóng cơ động đặt trên mặt đất tại bãi thử Kapustin Yar ở vùng Astrakhan
Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol. Nguồn: TASS
Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol. Nguồn: TASS

Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga (SMF) ngày 26/7 đã phóng thử thành công tên lửa xuyên lục địa (ICBM) Topol từ bãi thử Kapustin Yar nằm ở vùng Astrakhan, phía Nam nước Nga.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Ngày 26/7, một đội chiến đấu thuộc Lực lượng Tên lửa chiến lược đã tiến hành phóng thử một ICBM Topol từ bệ phóng cơ động đặt trên mặt đất tại bãi thử Kapustin Yar ở vùng Astrakhan."

Theo tuyên bố trên, "đầu đạn giả định đã đánh trúng mục tiêu chỉ định tại bãi thử Sary-Shagan (ở Kazakhstan) với độ chính xác mong muốn."

Hồi đầu tháng, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Lực lượng Phòng thủ Không gian Vũ trụ Nga đã thử nghiệm thành công một tên lửa chống đạn đạo mới tại một sa mạc ở Trung Á, trong bối cảnh quân đội nước này chuẩn bị tiếp nhận hệ thống phòng không S-500 Prometey thế hệ kế tiếp.

Vụ thử được tiến hành tại bãi thử Sary-Shagan, miền Trung Kazakhstan. Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp thông tin chi tiết về loại tên lửa đã được sử dụng.

Trong thời gian qua, Nga đã thực hiện nhiều vụ thử nghiệm tên lửa. Hồi đầu tháng 6 vừa qua, Moskva đã phóng thử thành công một tên lửa chống đạn đạo cũng tại bãi thử Sary-Shagan.

Quân đội Nga hiện vẫn giữ kín về chi tiết của các vụ thử, song trước đó đã thông báo rằng đã đưa hệ thống tên lửa phòng thủ tầm xa S-500 Prometey vào sản xuất hàng loạt sau khi hoàn thiện hầu hết quá trình chế tạo và thử nghiệm.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu từng cho biết việc bàn giao hệ thống S-500 cho quân đội sẽ bắt đầu từ năm 2020. Hệ thống này được chế tạo với mục tiêu đưa vào trực chiến trong vòng 25 năm.

S-500 là phiên bản mới nhất của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa do nhà thầu quốc phòng hàng đầu Nga Almaz-Antey phát triển. Các đặc điểm của hệ thống này vẫn đang được giữ bí mật.

Tuy nhiên, các nguồn tin quốc phòng và đơn vị chế tạo cho biết S-500 sẽ được củng cố và nâng cấp vượt trội khả năng phòng thủ và chống tên lửa đạn đạo so với tên lửa S-400./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.