Nga tiết lộ bí quyết rút ngắn thời gian để sản xuất vắc-xin Covid-19

Theo Thanh Hảo (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các phương pháp nghiên cứu hiện đại cho phép tạo trước vắc-xin nguyên mẫu chống lại các chủng dịch tễ có thể xuất hiện, theo Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya của Nga, ông Alexander Gintsburg.
Trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Rossiya-1, ông Gintsburg khẳng định các phương pháp hiện đại thậm chí có thể giúp giảm bớt thời gian bào chế vắc-xin xuống 1 tháng trong trường hợp cần thiết.
Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik

"Các phương pháp kỹ thuật gene hiện tại cho phép tạo trước các vắc-xin nguyên mẫu ngừa các chủng dịch tễ có thể xuất hiện, như chúng tôi tiên liệu. Những nguyên mẫu đó có thể được phát triển trước, và chỉ cần lưu trữ trong tủ lạnh như một loại dược phẩm đặc biệt. Điều này có thể cho phép giảm thời gian phát triển vắc-xin mới xuống còn 1 tháng, thậm chí với thời hạn ít hơn, thay vì 5 tháng", vị chuyên gia nhấn mạnh thêm.

Trước đó, khi trao đổi với hãng tin Nga RT, ông Gintsburg nói rằng, những kinh nghiệm quý báu trong quá trình nghiên cứu vắc-xin ngừa các bệnh truyền nhiễm như Ebola và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) đã giúp các nhà khoa học Nga tìm ra được mẫu ngừa Covid-19 nhanh hơn mong đợi. Ông cho biết thêm, mặc dù vắc-xin này chỉ mới được bào chế trong chưa đầy 5 tháng, nó không phải "loại được bào chế mà không chuẩn bị gì từ trước".

"Cả một thế hệ gồm các chuyên gia công nghệ sinh học, các nhà virus học và miễn dịch học… đều đã có trên 20 năm phát triển công nghệ được sử dụng để bào chế vắc-xin này cùng với ít nhất 6 loại thuốc khác", ông Gintsburg tiết lộ với RT. 

Vị giám đốc của Viện Gamaleya khẳng định thêm, công trình nghiên cứu vắc-xin GamEvac-Combi ngừa Ebola cách đây ít năm đặc biệt hữu ích trong xác định các thành phần và liều lượng tiêm chủng. Các chuyên gia cũng tổng hợp kiến thức trong quá trình phát triển vắc-xin ngừa MERS, dịch bệnh có "80% tương đồng" với Covid-19 nhưng nguy hiểm hơn nhiều.

Bộ Y tế Nga, ngày 15/8, thông báo sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vắc-xin Covid-19 có tên là Sputnik V, sản phẩm của Viện Gamaleya.

Trước những nghi ngờ về tính an toàn và thời gian phát triển vắc-xin quá ngắn, ông Gintsburg khẳng định sinh phẩm này được nghiên cứu và chế tạo theo quy định nghiêm ngặt hiện hành của Nga, tuy được rút ngắn thời gian nhưng không một quy trình an toàn nào bị lược bỏ.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.