Nga tìm cách lấp lỗ hổng tên lửa tầm trung bằng bài học từ Triều Tiên

Thành Vinh05/05/2026 21:01

Moscow đang cân nhắc phát triển các dòng tên lửa đạn đạo tầm trung mới và khối chiến đấu siêu vượt âm giá rẻ dựa trên mô hình Hwasong-16B của Triều Tiên.

Nga hiện đang đối mặt với những thách thức chiến lược về kho vũ khí tên lửa tầm trung và tầm ngắn sau một thời gian dài tuân thủ Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại châu Âu gia tăng, Moscow đang tìm cách hiện đại hóa các khí tài hiện có và học hỏi phương thức sản xuất vũ khí hiệu quả từ các đồng minh như Triều Tiên.

Các ứng viên tên lửa tầm trung chủ lực của Nga

Hiện nay, thay vì tập trung vào dòng Oreshnik đắt đỏ vốn có đặc tính của tên lửa liên lục địa (ICBM), Nga đang ưu tiên hai ứng viên khả thi hơn là Iskander-1000 và RS-26 Rubezh. Iskander-1000 là phiên bản nâng cấp sâu từ tổ hợp Iskander-M, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn hiệu năng cao 9M723-2.

Hệ thống tên lửa Iskander-1000 của Nga trong quá trình triển khai tác chiến.

Với tầm bắn được nâng lên mức 1.000 – 1.200 km và đầu đạn 500 kg, Iskander-1000 có khả năng bao trùm các mục tiêu quan trọng tại Ba Lan, Đức và các nước vùng Baltic nếu được triển khai từ vùng Kaliningrad hoặc Belarus. Trong khi đó, RS-26 Rubezh đóng vai trò là vũ khí tầm trung với tầm bắn từ 2.000 đến 5.500 km. Được phát triển dựa trên nền tảng tên lửa Yars, RS-26 có thể tấn công các mục tiêu chiến lược tại Anh hoặc Tây Ban Nha từ sâu trong lãnh thổ Nga.

Công nghệ khối chiến đấu siêu vượt âm phi hạt nhân

Một hướng phát triển quan trọng là ứng dụng các khối chiến đấu siêu vượt âm (HGV) dựa trên công nghệ Avangard cho tên lửa tầm trung. Thay vì chỉ mang đầu đạn hạt nhân, việc trang bị đầu đạn thông thường nặng khoảng 800-1.000 kg sẽ cho phép tấn công chính xác các mục tiêu kiên cố mà không kích hoạt phản ứng hạt nhân tổng lực.

Mô phỏng quỹ đạo bay và khả năng xuyên phá của khối chiến đấu siêu vượt âm.

Khi bay ở tốc độ Mach 15–20 trong khí quyển, xung lực từ cú va chạm của khối chiến đấu này tương đương với 15–20 tấn thuốc nổ TNT. Độ chính xác được hỗ trợ bởi hệ thống GLONASS và cảm biến quang - điện tử giúp sai số chỉ còn 5–10 mét, đủ sức xuyên thủng lớp bê tông bảo vệ dày 10–15 mét của các hầm chỉ huy NATO.

Học hỏi mô hình Hwasong-16B từ Triều Tiên

Dù sở hữu công nghệ hàng đầu, Nga được cho là cần học hỏi cách tiếp cận của Triều Tiên với dòng Hwasong-16B. Thay vì theo đuổi các hệ thống quá phức tạp, Bình Nhưỡng tập trung vào các loại tên lửa siêu vượt âm đơn giản, có thể sản xuất đại trà với chi phí thấp.

Tên lửa siêu vượt âm Hwasong-16B của Triều Tiên, hình mẫu về sản xuất vũ khí tối ưu chi phí.

Đầu đạn của Hwasong-16B lướt ở tốc độ Mach 8–12, mức tải nhiệt thấp hơn nhiều so với Avangard (Mach 27), cho phép sử dụng vật liệu composite carbon-carbon và hợp kim phổ thông. Phương thức này giúp tăng sản lượng vũ khí lên gấp nhiều lần trong cùng một ngân sách. Việc tích hợp các khối chiến đấu đơn giản hóa này lên tầng đẩy của Iskander-1000 hoặc biến thể Iskander-2000 có thể là lời giải cho bài toán thiếu hụt hỏa lực tầm trung của Moscow.

Nhìn chung, việc kết hợp giữa công nghệ tên lửa đạn đạo truyền thống của Nga và triết lý sản xuất tối ưu của Triều Tiên có thể tạo ra một thế hệ vũ khí mới: rẻ, chính xác và có khả năng xuyên phá mọi hệ thống phòng thủ khu vực hiện nay.

0 0 0
x
Nga tìm cách lấp lỗ hổng tên lửa tầm trung bằng bài học từ Triều Tiên
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO