Nga tính đến vũ khí hạt nhân của Pháp tại châu Âu vào danh sách mục tiêu
Nga sẽ điều chỉnh danh sách mục tiêu quân sự ưu tiên để ứng phó kế hoạch phân tán vũ khí hạt nhân của Pháp sang các quốc gia châu Âu khác.

Theo RIA Novosti ngày 20/4, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết, quân đội Nga sẽ tính toán kỹ lưỡng các ý định của Pháp, khi cập nhật danh sách mục tiêu trong trường hợp xảy ra xung đột. Động thái này nhằm đối phó với việc Paris có kế hoạch đặt kho vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ các quốc gia phi hạt nhân tại châu Âu.
Thứ trưởng Grushko nhấn mạnh một khía cạnh quan trọng cần đặc biệt lưu ý: Khả năng các lực lượng hạt nhân của Pháp được triển khai rải rác tại các cơ sở trên lãnh thổ những nước, vốn không sở hữu vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Từ các vị trí này, Pháp có thể tiếp tục duy trì và điều hành các hoạt động tác chiến của mình.
"Rõ ràng là quân đội của chúng tôi sẽ buộc phải dành sự chú ý sát sao nhất đến chi tiết này, trong bối cảnh cập nhật danh sách các mục tiêu ưu tiên, trong trường hợp xảy ra xung đột nghiêm trọng" - ông Grushko cho biết.
Trong bài phát biểu hồi tháng 3 về chính sách răn đe hạt nhân, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, nước này cần thắt chặt học thuyết hạt nhân trước những mối đe dọa mới. Theo đó, ông đã ra lệnh tăng cường số lượng đầu đạn hạt nhân mà Pháp đang sở hữu.
Dựa trên dữ liệu từ ČTK, Pháp hiện đang nắm giữ khoảng 280 đầu đạn hạt nhân. Tổng thống Macron cũng bày tỏ quan điểm rằng, Pháp nên xem xét khả năng mở rộng chiến lược hạt nhân ra toàn bộ châu Âu. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo duy trì chủ quyền tuyệt đối của Paris đối với kho vũ khí này.
Hiện tại, tiến trình "hạt nhân hóa" tầm ảnh hưởng của Pháp đang có những bước tiến cụ thể. Đan Mạch đã ký kết một thỏa thuận về răn đe hạt nhân chiến lược với Pháp, được coi là cơ chế bổ sung cho các lá chắn răn đe hiện có của NATO.
Bên cạnh đó, Ba Lan cũng đang trong quá trình đàm phán với Pháp để gia nhập sáng kiến này. Việc các quốc gia phi hạt nhân tại Đông và Bắc Âu sẵn sàng tiếp nhận hoặc hợp tác hạt nhân với Pháp đang đẩy quan hệ Nga - NATO vào một giai đoạn đối đầu trực diện và phức tạp hơn bao giờ hết.


