Nga tố cáo Mỹ tấn công bom phốt pho ở Syria

Theo Ngọc Thạch (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc quân đội Mỹ sử dụng bom phốt pho trong vụ tấn công vào tỉnh Deir al-Zour ở miền đông Syria.

nga to cao my tan cong bom phot pho o syria hinh 1

Hình ảnh vụ tấn công thị trấn Deir al-Zour (Ảnh: Arshif)

Hãng thông tấn TASS của hãng tin Nga đưa tin, hai máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã thả bom phốt pho vào thị trấn Deir al-Zour của Syria vào ngày thứ Bảy.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc quân đội Mỹ sử dụng bom phốt pho trong vụ tấn công vào tỉnh Deir al-Zour ở miền đông Syria. Giám đốc trung tâm hòa giải Nga ở căn cứ Humaimam ông Vladimir Savchenko cho biết, "Hai máy bay chiến đấu của Mỹ ngày 8/9/2018 đã tấn công vào thị trấn Deir al-Zour, sử dụng vũ khí phốt pho".

Cuộc tấn công đã bùng lên các đám cháy lớn trong khu vực nhưng chưa có báo cáo về thương vong. Ông Vladimir Savchenko nhấn mạnh việc sử dụng vũ khí phốt pho trắng bị cấm theo Nghị định thư bổ sung của Công ước Geneva năm 1949.

Vị trí thị trấn Hajin, Syria. Ảnh: BBC.

Vị trí thị trấn Hajin, Syria. Ảnh:BBC.


Mỹ dẫn đầu liên minh quốc tế chống khủng bố ở Syria từ năm 2014 mà không nhận được sự chấp thuận của chính quyền Syria. Các cuộc không kích của Mỹ và liên minh tại các địa điểm ở Syria đã giết chết hàng trăm thường dân. Chính quyền  Syria cáo buộc quân đội Mỹ và các đồng minh vi phạm chủ quyền nước này và yêu cầu Liên Hợp Quốc can thiệp để chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria.

Nga đã nhiều lần lên án các hoạt động của liên minh ở Syria vì gây ra thương vong cho người dân và khẳng định rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ và liên minh trong lãnh thổ Syria là bất hợp pháp. Tuy nhiên, đến nay, chính quyền Mỹ vẫn từ chối rút quân với lý do tiếp tục hoạt động chống khủng bố ở Syria.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.