Nga 'tố' NATO tuồn vũ khí cho Ukraine dưới vỏ bọc tập trận

Theo P.V (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hôm thứ Tư người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov nói với các phóng viên rằng NATO sẽ cung cấp cho Ukraine các vũ khí hiện đại che giấu dưới vỏ bọc là cuộc tập trận Sea Breeze.

Theo lời ông Konashenkov, mặc dù tập trận mang quy chế thao diễn hải quân và thậm chí mang tên gọi hiền hòa nhưng "ranh giới thực sự về hoạt động quân sự đang vượt xa khu vực của Ukraine trên Biển Đen".

Cụ thể, theo lời vị tướng Nga, tại Ukraine sẽ hoạch định kịch bản tương tác của lực lượng đặc nhiệm thuộc các quốc gia khác nhau "cùng chung thực hiện nhiệm vụ, cũng như nhảy dù đổ bộ và tấn công từ trực thăng, kể cả vào ban đêm".

Một hình ảnh cuộc tập trận Sea Breeze 2021. Ảnh tư liệu minh họa
Một hình ảnh cuộc tập trận Sea Breeze 2021. Ảnh tư liệu minh họa

"Hơn thế nữa, chính dưới vỏ bọc tập trận, có dự kiến tuồn các vũ khí, đạn dược và khí tài vật chất hiện đại cho quân đội Ukraine", ông Konashenkov nói.

"Tiếp theo, cũng như những năm trước, tất cả những thứ này sẽ hướng đến phân bổ cho quân đội Ukraine và các hình thái dân tộc chủ nghĩa đóng gần các khu vực không do Kiev kiểm soát ở vùng Donetsk và Lugansk", vị tướng nói thêm.

Trong tương quan này, Bộ Quốc phòng Nga sẽ "chăm chú theo dõi quá trình chuẩn bị và tiến hành" các cuộc tập trận và nếu cần, sẽ có phản ứng thích đáng với tình hình để đảm bảo lợi ích an ninh quân sự của Nga", ông Konashenkov cho biết.

Tập trận Sea Breeze 2021

Các cuộc tập trận sẽ diễn ra vào mùa hè ở phần Tây-Bắc của Biển Đen, mục tiêu là nâng cao trình độ tương thích của binh sĩ các đơn vị thuộc Hải quân Ukraine, Hoa Kỳ, các quốc gia đối tác thành viên NATO trong khi thực hiện nhiệm vụ chung về hiệp lực  đảm bảo an toàn dân sự, lưu thông hàng hải trong Biển Đen. Tập trận có sự tham gia của các đơn vị đường biển, đường không, vùng ven bờ và thợ lặn./.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.