Nga tổn thất hai trực thăng tấn công Ka-52 trong vòng 24 giờ tại Ukraine
Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga liên tiếp ghi nhận việc mất hai chiếc trực thăng 'Cá sấu' Ka-52, trong đó có một vụ việc bị máy bay không người lái FPV tiêu diệt toàn bộ phi hành đoàn.
Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga đã ghi nhận tổn thất nghiêm trọng với việc mất liên tiếp hai chiếc trực thăng tấn công Ka-52 hiện đại. Đây là những thiệt hại đáng kể trong bối cảnh cường độ tác chiến tại các mặt trận đang gia tăng, đặc biệt là trước sự xuất hiện của các loại vũ khí chính xác và thiết bị bay không người lái thế hệ mới.

Chi tiết vụ tấn công và thiệt hại về nhân lực
Theo chuyên gia quân sự Ilya Tumanov, người điều hành kênh truyền thông Fighterbomber có liên hệ mật thiết với Bộ Quốc phòng Nga, một trong hai chiếc Ka-52 đã bị bắn hạ bởi hỏa lực phòng không của Ukraine. Dù hệ thống ghế phóng khẩn cấp đã được kích hoạt, thiệt hại vẫn xảy ra đối với phi hành đoàn.

Đáng chú ý, Ka-52 vốn nổi tiếng với lớp giáp dày và khả năng bảo vệ khoang lái vượt trội. Việc máy bay bị rơi và phi công tử vong ngay tại chỗ khiến các chuyên gia quân sự Nga mô tả là một sự việc "không thể hiểu nổi". Các phân tích ban đầu cho thấy máy bay có thể đã trúng một loại tên lửa có đầu đạn lớn ngay tại vị trí khoang điều khiển nhạy cảm.


Hiểm họa từ máy bay không người lái FPV
Vụ mất mát thứ hai xảy ra vào ngày 20/3 theo hướng Pokrovsk, nơi một máy bay không người lái FPV của Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công chính xác. Khác với vụ việc đầu tiên, chiếc Ka-52 này đã kịp hạ cánh sau khi trúng đạn, nhưng kịch bản tồi tệ hơn đã diễn ra sau đó.

Mặc dù phi hành đoàn đã thoát ra ngoài an toàn sau khi hạ cánh khẩn cấp, một máy bay không người lái cảm tử khác đã truy đuổi và tiêu diệt toàn bộ nhóm phi công khi nhận thấy họ không có ý định đầu hàng. Điều này cho thấy sự nguy hiểm ngày càng tăng của các thiết bị bay không người lái giá rẻ đối với các khí tài hàng không đắt đỏ.

Thống kê thiệt hại thực tế của dòng Ka-52
Việc Nga tích cực sử dụng Ka-52 trên chiến trường đã khiến dòng trực thăng này chịu tổn thất lớn nhất trong số các máy bay lên thẳng của Lực lượng Vũ trang Nga. Sự phụ thuộc vào hỏa lực của Ka-52 trong các chiến dịch tấn công khiến chúng thường xuyên phải đối mặt với lưới lửa phòng không dày đặc.

Dựa trên dữ liệu xác minh từ tổ chức tình báo độc lập Oryx, tính đến thời điểm hiện tại, Nga đã mất hơn 66 chiếc trực thăng Ka-52. Đây là một con số rất lớn khi so sánh với dòng trực thăng tấn công khác là Mi-28, vốn chỉ ghi nhận tổn thất 19 chiếc trong cùng khoảng thời gian.



