Nga trả đũa Ukraine vụ trục xuất nhà ngoại giao; Philippines thành lập cơ quan không gian vũ trụ

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nga trả đũa Ukraine vụ trục xuất nhà ngoại giao; Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sẽ thành “khiên đỡ đạn” nếu cho Mỹ triển khai tên lửa; Philippines thành lập cơ quan không gian vũ trụ; Al Shabaab tấn công vào căn cứ quân sự ở miền Nam Somalia... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nga trả đũa Ukraine vụ trục xuất nhà ngoại giao

ảnh 1

Bộ Ngoại giao Nga ở Moskva. Ảnh minh họa

TASS dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga công bố, một nhân viên Tổng lãnh sự quán Ukraine tại St. Petersburg đã bị tuyên bố là “nhân vật không được hoan nghênh” và phải rời nước Nga. Thông tin trên được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra nhằm đáp trả hành động trước đó của Kiev.

“Tháng 5/2019, cơ quan đặc nhiệm Ukraine đã thực hiện vụ khiêu khích, đưa ra tuyên bố vô căn cứ rằng, một nhân viên của Tổng lãnh sự quán Nga tại Lvov là "nhân vật không được hoan nghênh". Họ không hề đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào về "hoạt động phi pháp" vượt khỏi phạm vi nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến công việc của cơ quan lãnh sự của người này”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh. Theo Bộ Ngoại giao Nga, mãi đến ngày 13/8, Cơ quan an ninh Ukraine mới công bố sự việc trên. Nhà ngoại giao Nga hiện đã rời khỏi Ukraine.

Tổng thống Trump dọa rút Mỹ khỏi WTO nếu "buộc phải làm vậy"

tong thong trump doa rut my khoi wto neu "buoc phai lam vay" hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ rút Mỹ khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nếu các điều kiện không được cải thiện. "Chúng ta sẽ rời đi nếu chúng ta buộc phải làm vậy", Tổng thống Trump khẳng định trong cuộc trò chuyện với các công nhân khi tới thăm nhà máy hóa chất Shell ở Pennsylvania. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố: "Chúng ta biết họ đã lừa đảo chúng ta trong nhiều năm và điều này sẽ không xảy ra nữa".

Trước đó, Tổng thống Trump đã nhiều lần công kích WTO cũng như đe dọa sẽ rút khỏi tổ chức này khi cho rằng Mỹ đã bị đối xử không công bằng và khẳng định Washington không cần phải tuân theo các quy định của WTO. Ông Trump đặc biệt chỉ trích các điều khoản dành cho Trung Quốc khi nước này tham gia WTO, cũng như phàn nàn về việc các công ty Trung Quốc "trộm cắp" công nghệ Mỹ.

Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sẽ thành “khiên đỡ đạn” nếu cho Mỹ triển khai tên lửa

Nga trả đũa Ukraine vụ trục xuất nhà ngoại giao; Philippines thành lập cơ quan không gian vũ trụ ảnh 3

Tên lửa Triều Tiên. Ảnh minh họa

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/8 đưa tin, Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc không nên cho phép Mỹ triển khai các tên lửa tầm trung trên lãnh thổ nước này, đồng thời cho rằng hoạt động triển khai như vậy sẽ là "hành động liều lĩnh gây leo thang căng thẳng" trong khu vực.

Trong một tuyên bố, KCNA nhấn mạnh: "Các kế hoạch triển khai vũ khí mới trên lãnh thổ Hàn Quốc, bao gồm các hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ, có thể dẫn đến căng thẳng gia tăng trong khu vực, cũng như bắt đầu một cuộc Chiến tranh Lạnh mới và một cuộc chạy đua vũ trang khác". Ngoài ra, KCNA cũng lưu ý rằng Hàn Quốc cần xem xét lại các kế hoạch của mình "và suy nghĩ về thực tế rằng nước này sẽ phải trả giá đắt cho sự phục tùng mù quáng".

Philippines thành lập cơ quan không gian vũ trụ

Philippines thành lập cơ quan không gian vũ trụ - Ảnh 1.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: pcoo.gov.ph

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa ký Luật không gian Philippines, theo đó thành lập Cơ quan Không gian Philippines (PhilSA). Ông Duterte nhấn mạnh  sự cần thiết lập một chiến lược thống nhất và xuyên suốt đối với việc khai thác sử dụng và phát triển không gian nhằm đuổi kịp các quốc gia khác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ không gian. 

Luật không gian Philippines cũng đưa ra Chính sách sử dụng và phát triển không gian Philippines (hay còn gọi là Chính sách không gian Philippines), coi đó là lộ trình chiến lược chính trong việc hỗ trợ, củng cố và đưa Philippines trở thành quốc gia có năng lực không gian trong vòng một thập kỷ tới.

Nhà thờ Đức Bà Paris vẫn đối mặt với nguy cơ bị sập

Chú thích ảnh
Nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp, bị phá hủy một phần sau vụ hỏa hoạn, ngày 16/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Pháp ngày 14/8 cảnh báo, Nhà thờ Đức Bà Paris vẫn đối mặt với nguy cơ bị sập trong bối cảnh một số phần đã bị rơi trong suốt đợt nắng nóng vừa qua tại nước này. Bộ Văn hóa Pháp cho biết kể từ sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào tháng 4 vừa qua, các công tác tại Nhà thờ Đức Bà cho tới nay chỉ nhằm đảm bảo phần cấu trúc còn lại không bị sập, chứ chưa tập trung vào việc khôi phục lại công trình kiến trúc này. 

Trong một báo cáo, Mediapart, một trang tin tức chuyên về điều tra của Pháp, cho rằng Bộ Văn hóa Pháp đã nhiều lần phớt lờ cảnh báo của các thanh tra lao động về nguy cơ phơi nhiễm chì đối với công nhân tham gia công tác dọn dẹp tại đây. Tuy nhiên, bộ này đã bác bỏ thông tin trên và khẳng định tất cả cơ quan chính phủ liên quan đều đặt  sức khỏe và an toàn của những lao động tham gia việc dọn dẹp Nhà thờ Đức Bà lên hàng đầu.

Al Shabaab tấn công vào căn cứ quân sự ở miền Nam Somalia

Chú thích ảnh
Binh sĩ Somalia điều tra tại hiện trường vụ đánh bom liều chết do phiến quân Al Shabab tiến hành tại thủ đô Mogadishu. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 14/8, một căn cứ quân sự của Chính phủ Somalia tại vùng Hạ Shabelle của nước này bị tấn công bởi các vụ đánh bom xe và nổ súng. Cư dân sinh sống tại khu vực trên cho biết, vụ tấn công xảy ra tại huyện Awdhigle, dọc sông Shabelle, cách thủ đô Mogadishu 70 km về hướng Tây Nam. Một cư dân tại Awdhigle kể lại: "Chúng tôi nghe thấy 2 tiếng nổ lớn, cùng tiếng súng từ hướng căn cứ quân sự Somalia. Tôi thấy một số binh sĩ chạy khỏi căn cứ, song chúng tôi không thể biết bao nhiêu người đã thiệt mạng".

Nhóm phiến quân Al Shabaab đã nhận thực hiện vụ tấn công trên, cho biết 50 binh sĩ chính phủ và 2 tay súng của Al Shabaab đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công này. Trong khi đó, giới chức Chính phủ Somalia chưa lên tiếng về vụ tấn công hoặc khẳng định con số thương vong. 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.