Nga trang bị hệ thống trinh sát Sych cho máy bay ném bom Su-34
Hệ thống trinh sát điện tử thụ động Sych giúp Su-34 phát hiện radar phòng không Patriot từ khoảng cách 500km và truyền dữ liệu tác chiến theo thời gian thực.
Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã bắt đầu trang bị cho dòng máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 các thiết bị định vị trinh sát Sych do UKR-RT sản xuất. Đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao khả năng tác chiến điện tử và trinh sát tầm xa cho phi đội máy bay chiến đấu của Nga.

Công nghệ trinh sát điện tử thụ động tiên tiến
Hệ thống Sych được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ trinh sát điện tử thụ động. Khí tài này được lắp đặt trên giá treo trung tâm của máy bay Su-34, cho phép phát hiện, theo dõi và phân loại các chế độ hoạt động của thiết bị phát sóng vô tuyến từ đối phương.
Khả năng của Sych bao gồm việc ghi lại hoạt động của các trạm radar mặt đất và hải quân, radar trên máy bay, cũng như các thiết bị liên lạc và đầu đạn tên lửa dẫn đường chủ động. Đặc biệt, thông tin thu thập được sẽ được truyền theo thời gian thực đến các máy bay khác trong biên đội, tạo ra mạng lưới chia sẻ dữ liệu tác chiến hiệu quả.

Ưu thế chiến thuật và phạm vi hoạt động
So với các dòng máy bay trinh sát chuyên dụng như Tu-214R, phiên bản Su-34 trang bị hệ thống trinh sát (thường gọi là Su-34R) có khả năng tiếp cận khu vực tuần tra tác chiến nhanh hơn khoảng 1,5 lần. Điều này cho phép lực lượng không quân triển khai nhiệm vụ trinh sát khẩn cấp một cách linh hoạt hơn.
Hệ thống của UKR-RT sử dụng các ăng-ten mảng pha giao thoa thụ động, có khả năng xác định hướng và phân tích mọi chế độ hoạt động của các mục tiêu phát sóng vô tuyến. Các thông số kỹ thuật đáng chú ý bao gồm:
- Phạm vi phát hiện: Lên đến 500km đối với radar của hệ thống phòng không Patriot khi máy bay hoạt động ở độ cao trên 12,5km.
- Khả năng chỉ thị mục tiêu: Cung cấp tọa độ chính xác cho các loại vũ khí tấn công.
- Tính cơ động: Tốc độ sản xuất và triển khai của Su-34 giúp duy trì sự hiện diện liên tục trên chiến trường.
Việc tích hợp thành công hệ thống Sych lên Su-34 không chỉ giúp máy bay này thực hiện tốt vai trò ném bom truyền thống mà còn trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống trinh sát và chỉ thị mục tiêu từ xa của quân đội Nga.


