Nga trang bị tên lửa hành trình cho tiêm kích Su-34 đề phòng xung đột với NATO

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nằm trong chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraine, tiêm kích Su-34 không chỉ được sử dụng làm bệ phóng tên lửa vượt âm Kinzhal, mà còn được trang bị cả tên lửa hành trình tầm xa.

Capture.JPG
Máy bay chiến đấu ném bom Su-34. Ảnh: Ria Novosti

Một nguồn thạo tin chia sẻ với Ria Novosti rằng, máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Nga có khả năng mang tên lửa hành trình tầm xa. Loại tên lửa này đã được sử dụng trong một cuộc tấn công ở Ukraine.

“Đó là một phần trong chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraine. Loại tên lửa được sử dụng trên các máy bay Su-34 đã được thử nghiệm. Giống như Su-34, tên lửa này không mới, đã từng được sử dụng trong một cuộc tấn công phức hợp. Việc kết hợp này được xem là giải pháp mới làm tăng khả năng sử dụng tên lửa và máy bay” - Ria Novosti cho biết.

Nguồn tin còn cho biết, quân đội Nga có thể cần đến oanh tạc cơ Su-34 với vai trò là phương tiện mang bệ phóng tên lửa đạn đạo, nhất là trong trường hợp xảy ra xung đột với các nước NATO, để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược.

Tiêm kích bom Su-34 là một trong những chủ lực của Không quân Nga trong chiến dịch tại Ukraine. Một trong những ưu điểm đáng chú ý nhất của Su-34 là có thể thực hiện cả nhiệm vụ tiêm kích phòng không lẫn ném bom trong một lần xuất kích, và không cần các chiến đấu cơ khác bay bảo vệ.

Trước đó, ngày 4/9, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã sử dụng tiêm kích đa năng Su-34 phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Kíp phi công đầu tiên điều khiển Su-34 khai hỏa tên lửa siêu vượt âm Kinzhal trong chiến dịch tại Ukraine đã được trao phần thưởng cấp nhà nước.

Việc sử dụng Su-34 làm bệ phóng Kinzhal là một động thái gây bất ngờ và đáng chú ý của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.