Nga triển khai loạt vũ khí chiến lược thế hệ mới trong năm 2025
Từ tên lửa siêu vượt âm Oreshnik đến hệ thống phòng không S-500, Nga đang đẩy mạnh hiện thực hóa các công nghệ quân sự tiên tiến nhằm nâng cao năng lực răn đe chiến lược.
Trong năm 2025, Liên bang Nga đã liên tục giới thiệu và đưa vào trực chiến nhiều hệ thống vũ khí mới. Danh mục khí tài này trải dài từ các loại vũ khí siêu vượt âm, phương tiện sử dụng năng lượng hạt nhân đến các dòng máy bay không người lái (UAV) và hệ thống phòng không thế hệ mới, phản ánh nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí và nâng cao năng lực tác chiến toàn diện.
Tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik chuẩn bị trực chiến
Theo tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hệ thống tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik dự kiến sẽ chính thức đi vào trực chiến trước khi kết thúc năm 2025. Nga xác định đây là vũ khí then chốt để duy trì cân bằng chiến lược.

Oreshnik được thiết kế với kiến trúc hoàn toàn mới, có khả năng mang nhiều đầu đạn tách biệt (MIRV) và duy trì điều khiển ở giai đoạn cuối với tốc độ Mach 10 (khoảng 12.000 km/h). Với tầm bắn ước tính 5.500 km và tải trọng 1,5 tấn, tên lửa này có thể phá hủy các mục tiêu kiên cố nằm sâu dưới lòng đất nhờ nhiệt độ va chạm lên tới 4.000°C.
Hệ thống này lần đầu được sử dụng trong thực tế vào tháng 11/2024 nhằm vào một cơ sở công nghiệp tại Ukraine. Nga mô tả đây là một “cuộc thử nghiệm chiến đấu” và khẳng định sức phá hủy của Oreshnik có thể tương đương vũ khí hạt nhân công suất thấp ngay cả khi chỉ mang đầu đạn thông thường.

Burevestnik và Poseidon: Vũ khí sử dụng năng lượng hạt nhân
9M730 Burevestnik là tên lửa hành trình liên lục địa sử dụng động cơ phản lực hạt nhân. Công nghệ này cho phép tên lửa có tầm hoạt động gần như không giới hạn và khả năng bay ở độ cao thấp để xuyên thủng các hệ thống phòng thủ hiện đại.

Tháng 10/2025, Nga tuyên bố thử nghiệm thành công Burevestnik với hành trình bay hơn 14.000 km trong 15 giờ liên tục. Tuy nhiên, việc sử dụng lò phản ứng hạt nhân mini trên tên lửa cũng gây ra những lo ngại về an toàn phóng xạ, khiến giới quan sát phương Tây gọi đây là “Chernobyl bay”.

Song song với đó, Nga cũng hoàn thiện hệ thống Poseidon – một phương tiện không người lái dưới nước (UUV) dài 20 mét. Poseidon có khả năng lặn sâu 1.000 m, tầm hoạt động 10.000 km và có thể mang đầu đạn hạt nhân công suất 2 megaton nhằm vào các nhóm tác chiến tàu sân bay hoặc căn cứ ven biển.

Hệ thống này tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động dẫn đường và né tránh chướng ngại vật dưới lòng đại dương. Nga đã hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk để làm nền tảng chuyên dụng mang theo loại vũ khí chiến lược này.

Bước tiến của bom lượn và UAV dòng Geran
Trên chiến trường, Nga đã nâng cấp đáng kể các loại bom rơi tự do bằng bộ mô-đun UMPK, chuyển đổi chúng thành bom lượn có điều khiển với tầm bắn từ 50 km đến 80 km.

Đáng chú ý nhất là việc tích hợp động cơ phản lực turbojet vào bộ kit bom lượn, giúp kéo dài tầm bắn lên ít nhất 150 km, tương đương khả năng của các dòng tên lửa hành trình nhưng với chi phí sản xuất thấp hơn nhiều.

Về mảng UAV, dòng Geran (phiên bản Nga của Shahed-136) được sản xuất hàng loạt tại đặc khu kinh tế Alabuga. Các biến thể mới bao gồm Geran-3 chạy bằng động cơ phản lực và phiên bản Geran-2 mang đầu đạn nhiệt áp kép nặng 100 kg.

Đến cuối năm 2025, Nga còn giới thiệu biến thể Geran trang bị tên lửa tự dẫn để chống lại máy bay và trực thăng đánh chặn, tạo ra mối đe dọa mới đối với các lực lượng phòng không đối phương.


Hệ thống phòng không S-500 chính thức triển khai
Cuối tháng 12/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov xác nhận đã triển khai trung đoàn phòng không S-500 đầu tiên. Đây là hệ thống đa năng có khả năng đánh chặn tên lửa siêu vượt âm và các mục tiêu ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

S-500 không thay thế hoàn toàn S-400 mà đóng vai trò là lớp phòng thủ cao cấp, kết nối giữa lá chắn tên lửa chiến lược và lực lượng phòng không lục quân, nhằm đối phó với các mối đe dọa từ không gian và vũ khí siêu thanh thế hệ mới.


