Nga trình làng robot diệt tăng xa 10km

Tại Triển lãm Army 2017, Tập đoàn Kalashnikov đã chính thức giới thiệu Soratnik - loại robot chiến đấu có thể diệt gọn tăng đối phương cách cả chục km.

Theo giới thiệu của nhà sản xuất Kalashnikov, trước khi chính thức được giới thiệu công khai, Soratnik đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm và cho kjeets quả ngoài mong đợi.
Theo giới thiệu của nhà sản xuất Kalashnikov, trước khi chính thức được giới thiệu công khai, Soratnik đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm và cho kết quả ngoài mong đợi.
Cuộc thử nghiệm gần đây nhất được tiến hành kết hợp với xe BTR-82 cùng lực lượng bộ binh Nga. Theo giới thiệu của nhà ẩn xuất, Soratnik là loại robot chiến đấu với vũ khí hạng năng và có khả năng phối hợp với UAV để tăng hiệu quả chiến đấu.
Cuộc thử nghiệm gần đây nhất được tiến hành kết hợp với xe BTR-82 cùng lực lượng bộ binh Nga. Theo giới thiệu của nhà sản xuất, Soratnik là loại robot chiến đấu với vũ khí hạng năng và có khả năng phối hợp với UAV để tăng hiệu quả chiến đấu.
Buổi thử nghiệm với Soratnik là khá bất ngờ khi dòng robot này mới ra mắt lần đầu một năm trước đó. Đây là robot bọc thép có thể theo dõi được trang bị hệ thống điều khiển máy tính, liên lạc điện tử, các phương tiện phát hiện và giám sát.
Buổi thử nghiệm với Soratnik là khá bất ngờ khi dòng robot này mới ra mắt lần đầu một năm trước đó. Đây là robot bọc thép có thể theo dõi được trang bị hệ thống điều khiển máy tính, liên lạc điện tử, các phương tiện phát hiện và giám sát.
Robot này có thể được gắn kết với module chiến đấu, và có thể làm việc cùng với các đơn vị chiến đấu tự động khác, bao gồm cả UAV Zala Aero
Về hệ thống vũ khí, Soratnik có thể được trang bị từ súng máy 7,62 mm đến đại bác 12,7mm. Các kỹ sư còn thiết kế để có thể lắp súng máy 30 mm và tên lửa chống máy bay hoặc tên lửa chống tăng với cơ số 4 đạn/1 xe.
Về hệ thống vũ khí, Soratnik có thể được trang bị từ súng máy 7,62 mm đến đại bác 12,7mm. Các kỹ sư còn thiết kế để có thể lắp súng máy 30 mm và tên lửa chống máy bay hoặc tên lửa chống tăng với cơ số 4 đạn/1 xe.
Dù không tiết lộ cụ thể Soratnik được trang bị dòng tên lửa chống tăng nào nhưng ông Alexei Krivoruchko khẳng định, chúng đủ sức diệt gọn tăng đối phương từ khoảng cách gần chục km.
Dù không tiết lộ cụ thể Soratnik được trang bị dòng tên lửa chống tăng nào nhưng ông Alexei Krivoruchko khẳng định, chúng đủ sức diệt gọn tăng đối phương từ khoảng cách gần chục km.
Điểm đặc biệt với Soratnik là nó có thể sử dụng trí thông minh nhân tạo và hoạt động theo 3 cơ chế khác nhau. Trước hết, một binh sĩ có thể điều khiển cỗ máy ở khoảng cách lên đến trên 10 km.
Điểm đặc biệt với Soratnik là nó có thể sử dụng trí thông minh nhân tạo và hoạt động theo 3 cơ chế khác nhau. Trước hết, một binh sĩ có thể điều khiển cỗ máy ở khoảng cách lên đến trên 10 km.
Tiếp theo là ở chế độ bán tự động, tuy nhiên, thông tin vẫn đang được giữ bí mật hàng đầu. Đối với cơ chế thứ 3 là hoàn toàn tự động, Soratnik sẽ hoạt động hoàn toàn độc lập.
Tiếp theo là ở chế độ bán tự động, tuy nhiên, thông tin vẫn đang được giữ bí mật hàng đầu. Đối với cơ chế thứ 3 là hoàn toàn tự động, Soratnik sẽ hoạt động hoàn toàn độc lập.
Với cơ chế hoạt động này, robot chiến đấu Soratnik này dễ dàng khẳng định được điểm vượt trội trước hàng loạt robot chiến đấu hạng nặng khác trên thế giới.
Với cơ chế hoạt động này, robot chiến đấu Soratnik này dễ dàng khẳng định được điểm vượt trội trước hàng loạt robot chiến đấu hạng nặng khác trên thế giới.

Theo Baodatviet

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.