Nga - Trung hợp lực chống sự can thiệp của Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cáo buộc tình báo Mỹ đã sử dụng công nghệ để gây bất ổn cho Nga và Trung Quốc, do đó Moskva và Bắc Kinh nên trao đổi thông tin để chống sự can thiệp của Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (trong ảnh) cho rằng việc thay đổi quy chế của Cao nguyên Golan sẽ vi phạm trực tiếp các quyết định của Liên hợp quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (trong ảnh) cho rằng việc thay đổi quy chế của Cao nguyên Golan sẽ vi phạm trực tiếp các quyết định của Liên hợp quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tân hoa xã, Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/8 cho biết, Moskva và Bắc Kinh nên trao đổi thông tin về sự can thiệp của Washington vào nội bộ hai quốc gia này.

Phát biểu tại buổi họp báo tại thủ đô Moskva, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, nước này quan tâm tới tuyên bố của Trung Quốc rằng Mỹ đang can thiệp vào nội bộ Hong Kong và Moskva coi những thông tin này là "hoàn toàn nghiêm túc."

Bà Zakharova nêu rõ: "Hơn nữa, tôi cho rằng thật đúng đắn và hữu ích khi trao đổi những thông tin như vậy thông qua các cơ quan hữu quan" đồng thời cho biết bà và các đồng nghiệp phía Trung Quốc sẽ thảo luận về vấn đề này sớm.

Bà Zakharova cũng cáo buộc các cơ quan tình báo Mỹ đã sử dụng công nghệ để gây bất ổn cho Nga và Trung Quốc.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu tập nhân viên phụ trách chính trị Đại sứ quán Mỹ tại Moskva Tim Richardson và trao cho ông này công hàm chính thức phản đối việc Washington kích động một cuộc biểu tình trái phép hôm 3/8.

Bộ trên cũng chỉ trích Mỹ âm mưu can thiệp vào nội bộ Nga./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.