Nga tuyên bố có quyền đáp trả lá chắn tên lửa Mỹ ở châu Âu

Nga khẳng định nước này có quyền tiến hành các biện pháp đáp trả trước việc Mỹ kích hoạt một lá chắn phòng thủ tên lửa đặt tại châu Âu.

nga-tuyen-bo-co-quyen-dap-tra-la-chan-ten-lua-my-o-chau-au

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Reuters

"Tiến trình ngoại giao vẫn tiếp diễn trong thời gian dài, những cuộc thảo luận đã được tổ chức. Vài năm trước, một hội nghị chuyên đề quy mô có sự tham gia của các chuyên gia quân sự, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, những nhà ngoại giao, chuyên gia phân tích cùng đại diện các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra", Tass dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm qua nói. "Tại phiên họp, phía Nga đề xuất xem xét điều gì sẽ xảy đến trong trường hợp một hệ thống phòng thủ tên lửa được xây dựng và triển khai đơn phương".

Theo bà, Nga khi đó cung cấp hàng loạt thông số, bản đồ cùng sơ đồ chi tiết để làm bật những mối đe dọa mà một hệ thống như vậy có thể và không thể gây ra, cũng như các lợi ích của việc tạo dựng một hệ thống chung mà Nga rất sẵn lòng hợp tác với NATO và Mỹ.

"Chúng tôi đã làm tất cả. Vì thế, hôm nay, chúng tôi không cần phải tự đổ lỗi cho mình về quan điểm ngoại giao cũng như những kiến nghị cụ thể mà chúng tôi gửi đến các đối tác châu Âu", bà nhấn mạnh. "Trước tình hình hiện tại, chúng tôi chắc chắn bảo lưu quyền thực thi các biện pháp đáp trả".

Mỹ và NATO hôm 12/5 kích hoạt lá chắn phòng thủ tên lửa tại một căn cứ không quân ở Deveselu, Romania, sau nhiều năm lập kế hoạch và đầu tư hàng tỷ USD. Mỹ cho hay hệ thống Aegis nói trên là lá chắn mặt đất bảo vệ NATO khỏi các tên lửa tầm ngắn và tầm trung, nhất là từ Trung Đông.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho rằng mục đích thực sự của hệ thống là nhằm vô hiệu hóa kho vũ khí hạt nhân Nga đủ lâu để Washington có thể tấn công Moscow trước nếu chiến tranh nổ ra. Tuy nhiên, Mỹ khẳng định lá chắn trên không hướng đến mục tiêu chống lại Nga.

nga-tuyen-bo-co-quyen-dap-tra-la-chan-ten-lua-my-o-chau-au-1

Trung tâm chỉ huy của cơ sở phòng thủ tên lửa mới thành lập tại Deveselu, Romania. Ảnh: Reuters

Theo VNE

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.