Nga tuyên bố hạ hàng trăm máy bay Ukraine, sân bay ở Odessa trúng tên lửa

Theo Việt Anh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiêu diệt 142 máy bay chiến đấu, 112 trực thăng và 658 thiết bị bay không người lái (UAV) sau hơn 2 tháng mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo hãng thông tấn TASS, các con số trên được đưa ra bởi Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, hôm 30/4.

Ông Konashenkov còn cho biết, quân đội Nga đã phá hủy 279 hệ thống tên lửa đất đối không, 2.656 xe tăng và các phương tiện thiết giáp khác, 307 hệ thống pháo phản lực bắn theo loạt, 1.189 khẩu pháo và súng cối, cũng như 2.492 phương tiện quân sự các loại.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Cũng theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, "tên lửa chính xác cao phóng từ trên không" của Nga đã tấn công 5 địa điểm quân sự của Ukraine trong đêm 29/4, gồm 4 kho đạn và nhiên liệu gần các khu định cư Berezovoye, Vozdvizhenka, Pokrovskoye và Barvenkovo cùng "một khu vực tập trung nhân lực và khí tài quân sự của những phần tử dân tộc chủ nghĩa".

Ngoài ra, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công 9 khu vực và loại khỏi vòng chiến đấu 120 “phần tử dân tộc chủ nghĩa”, 4 xe tăng và 6 phương tiện thiết giáp. Trong khi đó, lực lượng tên lửa đã tấn công 2 cơ sở chỉ huy, một khẩu đội pháo phản lực và một radar của Ukraine.

Sân bay ở Odessa trúng tên lửa

Trên ứng dụng Telegram, ông Maxim Marchenko - Thống đốc tỉnh Odessa phía nam Ukraine, hôm 30/4 cho biết một tên lửa của Nga đã bắn trúng và phá hủy đường băng tại sân bay thành phố Odessa, song không gây thương vong.

"Hôm nay (30/4), đối phương đã tấn công bằng tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion phóng từ Crưm. Đường băng của sân bay Odessa đã bị phá hủy. Tạ ơn Chúa là không có thương vong", Thống đốc Marchenko cho biết qua một video trên Telegram.

Sân bay quốc tế ở thành phố Odessa phía nam Ukraine. Ảnh: Aviation 24
Sân bay quốc tế ở thành phố Odessa phía Nam Ukraine. Ảnh: Aviation 24
Odessa là thành phố sở hữu cảng biển chiến lược lớn nhất của Ukraine trên Biển Đen, và đang là nơi tạm cư của một số lượng lớn người Ukraine di tản từ các vùng xảy ra giao tranh. Thành phố này gần đây liên tiếp phải hứng chịu các cuộc tấn công, trong đó cuộc không kích mới nhất diễn ra cách đây 1 tuần, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Nga muốn giảm tối đa nguy cơ chiến tranh hạt nhân

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của ông Vladimir Yermakov, lãnh đạo cơ quan không phổ biến vũ khí hạt nhân của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Moscow tin rằng nguy cơ chiến tranh hạt nhân cần được giữ ở mức tối thiểu.  

Theo ông Yermakov, mọi cuộc xung đột vũ trang giữa các cường quốc hạt nhân cần được ngăn chặn, và các nước này cần tuân theo logic được nêu trong các văn bản chính thức về phòng ngừa chiến tranh hạt nhân. “Nước Nga tuân thủ một cách rõ ràng logic này”, vị quan chức cho hay.

Bên cạnh đó, ông Yermakov tuyên bố các cuộc đối thoại giữa Moscow và Washington về ổn định chiến lược đã “đóng băng”, và chỉ có thể được nối lại sau khi Nga hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo phương Tây không nên đánh giá thấp mối đe dọa chiến tranh hạt nhân liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.