Nga tuyên bố không coi Thụy Sĩ là trung lập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Moskva cho rằng Thụy Sĩ đã từ bỏ vị thế trung lập sau khi tham gia các lệnh trừng phạt của EU với Nga liên quan đến xung đột ở Ukraine.
Một loạt nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: AP

Một loạt nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: AP

Theo trang tin châu Âu euronews.com, Nga ngày 11/8 cho biết nước này không còn coi Thụy Sĩ là một quốc gia trung lập, từ chối lời đề nghị của Thụy Sĩ để làm trung gian hòa giải giữa Kiev và Moskva.

Nga đã từ chối đề xuất của Thụy Sĩ đại diện cho lợi ích của Ukraine ở Nga và lợi ích của Nga ở Ukraine, nêu rõ Moskva biết nước này đang về phía nào.

Thụy Sĩ có lịch sử trung lập lâu đời và thường đóng vai trò trung gian giữa các quốc gia có mối quan hệ không tốt đẹp.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Ivan Nechayev cho rằng điều này là không thể trong tình hình hiện nay.

"Chúng tôi đã trả lời rất rõ ràng rằng Thụy Sĩ đã không may đánh mất vị thế của một quốc gia trung lập và không thể đóng vai trò trung gian hay đại diện. Thụy Sĩ đã tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga", người phát ngôn trên nói.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Thụy Sĩ đưa tin rằng mục tiêu chính của đề xuất từ nước này là cho phép những người Ukraine sống ở Nga nhận các dịch vụ lãnh sự từ Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Moskva.

Tuần trước, Chính phủ Thụy Sĩ đã thông qua một số biện pháp mới nhất do EU áp đặt, trong đó có cấm mua, nhập khẩu hoặc vận chuyển vàng và các sản phẩm vàng từ Nga.

Thông báo về động thái của Chính phủ Thụy Sĩ vào cuối tháng 2/2022 nhằm phá vỡ quan điểm trung lập truyền thống của nước này và trừng phạt Nga, Tổng thống Ignazio Cassis cho biết “tình hình bất thường” ở Ukraine cần phải có “các biện pháp bất thường” để phản ứng.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.