Nga - Ukraine 'bắc' cầu truyền hình trực tiếp trong dự án 'Cần nói chuyện'

Các kênh truyền hình Nga và Ukraine là “Nước Nga 1” và NewsOne sẽ tổ chức cầu truyền hình trực tiếp. Tin này do MC Dmitry Kiselev công bố trong chương trình “Tuần tin tức”.

Dự án có tên là "Cần nói chuyện". Cây “cầu” bắc trong không gian sẽ được thiết lập vào ngày 12 tháng 7 lúc 18:00 và sẽ kéo dài hai tiếng đồng hồ. Trong cuộc giao lưu này sẽ có sự tham gia của công dân cả hai nước.

Ông Kiselev nhắc rằng trong thập niên 80 đã có cầu truyền hình từ xa giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, chương trình do các nhà báo Phil Donahue và Vladimir Pozner dẫn. Điều này cho phép người Mỹ và công dân Liên Xô giao tiếp và trao đổi quan điểm với nhau trong thời Chiến tranh Lạnh.

Chính quyền Ukraina thông báo về cầu truyền hình với ác cảm không che giấu. Thủ lĩnh đảng cấp tiến Oleg Lyashko, và nghị sĩ Verkhovnay Rada là Anna Gopko đã hô hào xét lại vấn đề này tại  cuộc họp Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, các chính khách kể trên tuyên bố cầu truyền hình tiềm năng là "Điện Kremlin mưu mô xâm chiếm không gian truyền thông của Ukraine”.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.