(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay gồm các nội dung: Nước Nga bước vào cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8; Bộ Quốc phòng Anh cáo buộc Tổng thống Putin "đe dọa" sử dụng vũ khí hạt nhân; Tổng thư ký NATO thừa nhận dùng tên lửa của Liên minh để tấn công Hạm đội Biển Đen...
(Baonghean.vn) - Theo Ria Novosti, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong phiên điều trần tại Hạ viện ngày 29/2 (theo giờ địa phương) cho biết, thất bại của Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay có thể dẫn tới một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga.
(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin: Trang bị F-16 cho Ukraine có thể gây ra chiến tranh hạt nhân; Nga cho rằng phương Tây "bị cô lập"; Israel xem xét mở rộng khuôn khổ thỏa thuận con tin với Hamas; Xác minh thông tin phát hiện 7 người Việt Nam trong thùng xe tải ở Anh…
(Baonghean.vn) -Ukraine thông báo đã ký kết hàng chục thỏa thuận hợp tác sản xuất hoặc trao đổi công nghệ vũ khí với các đối tác phương Tây. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Kiev đang nỗ lực cắt giảm tình trạng phụ thuộc vào nguồn cung từ phương Tây và thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước.
(Baonghean.vn) -Trong cuộc họp báo thường niên ngày 14/12 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga và Ukraine về bản chất là một dân tộc và Moskva đã cố gắng trong hàng thập kỷ để xây dựng quan hệ bình thường với Kiev.
Tổng thống Nga Putin ngày 25/8 đã ký sắc lệnh gia tăng quy mô của lực lượng vũ trang Nga, đảo ngược những nỗ lực suốt nhiều năm qua của Điện Kremlin nhằm tinh gọn quân đội.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định trong một tuyên bố ngày 8/4 rằng NATO đang khiến cuộc xung đột ở Ukraine lan rộng bằng cách tiếp tục vận chuyển nhiều vũ khí hơn cho Kiev.
Trong thông báo trên Telegram, Phó Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Ukraine - ông Kyrylo Tymoshenko, cho biết hai bên đã tiến hành trao đổi tù binh ở vùng Zaporizhzhia, miền Nam Ukraine.
(Baonghean.vn) - Ngày 25/3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga - cựu Tổng thống Dmitry Medvedev cảnh báo mối đe dọa về một cuộc xung đột hạt nhân luôn hiện hữu, kể cả khi không ai muốn chiến tranh, do đó cần phải thực thi một chính sách có trách nhiệm.
Ukraine đã đề nghị Washington viện trợ khẩn cấp 500 tên lửa chống tăng Javelin và 500 tên lửa phòng không Stinger mỗi ngày cho Kiev nhằm giúp nước này đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này sẽ ngừng chiến dịch tấn công ở Ukraine vào 10h sáng 5/3 (giờ Moscow) để người dân có thể rời thành phố Mariupol gần Biển Azov.
(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khi phát biểu về khả năng xảy ra chiến tranh cho rằng nếu phụ thuộc vào Nga thì chiến tranh sẽ không xảy ra, nhưng Moskva sẽ không cho phép các lợi ích an ninh của mình bị phớt lờ.
(Baonghean.vn) - Theo trang tin Axios, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy kêu gọi các Thượng nghị sĩ Mỹ thăm Kiev mới đây không nên đợi đến lúc xảy ra hành động leo thang mới áp đặt lệnh trừng phạt, mà nên đưa ra các hạn chế nhằm vào Nga ngay từ bây giờ.
(Baonghean.vn) - Ngày 21/7, người đứng đầu Bán đảo Crimea Sergei Aksyonov nhấn mạnh, chính sách của Ukraine đối với Crimea khó có khả năng thay đổi sau khi Kiev bầu ra Quốc hội mới.
(Baonghean.vn) - Ngày 1/6, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Ukraine có thể khôi phục quan hệ với Nga nếu nước này muốn làm vậy, song nhấn mạnh cho tới nay Kiev chưa tiến hành bất kỳ bước đi cụ thể nào.
(Baonghean.vn) - Tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hoàn toàn "phớt lờ", không hề đề cập đến Nga trong bài phát biểu nhậm chức của mình. Đây là chia sẻ của ông Fyodor Lukyanov - Tổng biên tập Tạp chí “Nước Nga trong chính trị toàn cầu”.
(Baonghean.vn) - Ngày 29/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra bình luận về tuyên bố của Tổng thống đắc cử Ukraine Volodymyr Zelenskiy liên quan vấn đề cấp quốc tịch Nga cho người dân Ukraine.