Nga và Ấn Độ nâng cấp tên lửa BrahMos, phát triển vũ khí siêu vượt âm mới
Nga và Ấn Độ đang hợp tác hiện đại hóa tên lửa hành trình BrahMos, tập trung vào các biến thể nhỏ gọn và nghiên cứu các hệ thống vũ khí siêu vượt âm thế hệ mới.
Nga và Ấn Độ đang đẩy mạnh việc hiện đại hóa dòng tên lửa hành trình BrahMos, đồng thời nghiên cứu các hệ thống vũ khí siêu vượt âm thế hệ mới. Đây là nỗ lực chiến lược nhằm duy trì ưu thế công nghệ và tăng cường năng lực phòng thủ cho lực lượng vũ trang của cả hai quốc gia trong bối cảnh an ninh mới.
Ông Aleksandr Leonov, Tổng giám đốc kiêm nhà thiết kế trưởng của Tập đoàn NPO Mashinostroyenia, khẳng định Nga đang tích cực tham gia vào quá trình cải thiện hiệu suất liên tục của các hệ thống tên lửa trong khuôn khổ dự án liên doanh BrahMos.

Phát triển biến thể nhỏ gọn và công nghệ siêu vượt âm
Phát biểu tại Hội thảo Khoa học Vũ trụ tổ chức tại thị trấn Reutov, ngoại ô Moskva vào ngày 30/1, ông Leonov cho biết trọng tâm hiện nay là phát triển các biến thể tên lửa nhỏ gọn. Điều này cho phép vũ khí dễ dàng tích hợp lên nhiều nền tảng bệ phóng linh hoạt hơn.
Đáng chú ý, dự án cũng đang hướng tới các loại vũ khí siêu vượt âm. Đây là bước tiến quan trọng kể từ khi dự án BrahMos được khởi động từ năm 1998. Sau nhiều giai đoạn thử nghiệm, việc bàn giao hàng loạt đã bắt đầu từ năm 2024 cho tất cả các binh chủng của Ấn Độ, bao gồm không quân, lục quân và hải quân.
Hiệu năng tác chiến và khả năng răn đe
BrahMos hiện được đánh giá là một trong những tên lửa hành trình siêu thanh hàng đầu thế giới. Với tầm bắn từ 290 đến 400 km và tốc độ tối đa đạt Mach 2,8, loại vũ khí này có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại nhờ tốc độ cực lớn và quỹ đạo bay phức tạp.
Các chuyên gia quân sự nhận định BrahMos là một công cụ răn đe hiệu quả, mang lại độ chính xác cao khi tấn công các mục tiêu cả trên biển và trên bộ. Tốc độ lớn không chỉ tăng sức công phá mà còn làm giảm đáng kể thời gian phản ứng của đối phương.
Chiến lược tự chủ và xuất khẩu quốc phòng
Bên cạnh vai trò phòng thủ, BrahMos còn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Ấn Độ. New Delhi đang thúc đẩy chiến lược tăng cường năng lực sản xuất nội địa nhằm giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường vũ khí quốc tế.
Tập đoàn NPO Mashinostroyenia, đối tác phía Nga, vốn nổi tiếng với các hệ thống vũ khí công nghệ cao như tên lửa siêu vượt âm Zircon, tên lửa hành trình Oniks và tổ hợp phòng thủ bờ biển Bastion. Sự hợp tác này đảm bảo dòng tên lửa BrahMos liên tục được cập nhật những công nghệ tiên tiến nhất từ một trong những nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới.


