Nga và Belarus khai hỏa 6 loại tên lửa hạt nhân trong cuộc tập trận hiệp đồng
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận phóng thành công 6 dòng tên lửa hạt nhân từ ICBM Yars đến tên lửa siêu vượt âm Zircon trong cuộc tập trận quy mô lớn với Belarus.
Lực lượng vũ trang Nga và Belarus vừa hoàn tất giai đoạn hai của cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn, đánh dấu bằng việc khai hỏa thành công 6 dòng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Hoạt động này trải dài từ Đông Âu đến Thái Bình Dương, bao gồm đầy đủ các phương thức triển khai từ giếng phóng, tàu ngầm, máy bay đến tàu chiến và bệ phóng mặt đất.
Phân tích các hệ thống tên lửa chiến lược
Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars là vũ khí có hỏa lực mạnh nhất được thử nghiệm. Quả đạn phóng từ Sân bay vũ trụ Plesetsk đã tiêu diệt mục tiêu giả định tại bãi thử trên Bán đảo Kamchatka. Hiện nay, RS-24 Yars đóng vai trò xương sống trong lực lượng răn đe hạt nhân trên bộ của Nga với gần 150 bệ phóng thuộc 8 sư đoàn chiến lược.

Điểm khác biệt của Yars so với các thế hệ trước là khả năng mang nhiều đầu đạn phân hướng độc lập (MIRV). Bên cạnh phiên bản xe phóng cơ động, một số lượng ít được lắp đặt trong giếng phóng kiên cố để phối hợp cùng siêu tên lửa RS-28 Sarmat dự kiến trực chiến vào cuối năm nay.
Trên biển, tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Delta IV đã phóng tên lửa đạn đạo R-29RMU2 Sineva. Dù có kích thước nhỏ hơn dòng Bulava trên tàu lớp Borei, Sineva vẫn đảm bảo tầm bắn bao trùm châu Âu và Mỹ ngay từ vùng biển Bắc Cực. Mỗi quả tên lửa loại này có thể mang tối đa 4 đầu đạn hạt nhân, duy trì năng lực tác chiến cho lớp Delta IV đến giữa thập niên 2030.
Vũ khí chiến thuật và công nghệ siêu vượt âm
Trong khuôn khổ hiệp ước chia sẻ hạt nhân, quân đội Belarus đã thực hiện bài bắn tên lửa đạn đạo Iskander-M tại bãi thử Kapustin Yar. Đây là hệ thống tấn công mặt đất tầm ngắn chủ lực của Belarus. Đồng thời, không quân Nga cũng triển khai biến thể phóng từ trên không Kinzhal trên các tiêm kích MiG-31K/I và tên lửa hành trình tàng hình Kh-101/102 trên máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tên lửa hành trình siêu vượt âm 3M22 Zircon, phóng từ tàu hộ tống Đô đốc Gorshkov tại Biển Barents. Với vận tốc cực đại Mach 9 và quỹ đạo bay linh hoạt, Zircon hiện là thách thức lớn đối với mọi hệ thống phòng thủ. Việc tích hợp Zircon lên các tàu hộ tống và tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen giúp nâng cao đáng kể khả năng giáng đòn tấn công hạt nhân chiến thuật từ xa của Nga.


