Nga và Mỹ 'chốt' danh sách cơ sở năng lượng cấm tấn công
Các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga và Ukraine được Moskva và Washington lên danh sách cụ thể trong khi thực thi lệnh ngừng bắn 30 ngày.

Theo RIA Novosti, Điện Kremlin cho biết, Mỹ và Nga đã nhất trí về danh sách các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga và Ukraine phải tạm dừng tấn công.
Danh sách này bao gồm: nhà máy lọc dầu; đường ống dẫn dầu và khí đốt và các cơ sở lưu trữ, bao gồm các trạm bơm; cơ sở hạ tầng sản xuất và truyền tải điện, bao gồm nhà máy điện, trạm biến áp, máy biến áp và nhà phân phối; nhà máy điện hạt nhân; đập thủy điện.
Lệnh hoãn tạm thời có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày 18/3 và có thể được gia hạn theo thỏa thuận chung. Trong trường hợp một bên vi phạm, bên kia có quyền không còn nghĩa vụ phải tuân thủ.
Ngày 24/3, một cuộc họp của các “nhóm kỹ thuật” Nga và Mỹ đã diễn ra tại Riyadh, kéo dài hơn 12 giờ. Tại cuộc họp, đại diện hai nước đã nhất trí xây dựng các biện pháp nhằm cấm các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng ở Nga và Ukraine.
Theo Điện Kremlin, Moskva và Washington nhất trí đảm bảo thực hiện Sáng kiến Biển Đen. Nó bao gồm việc đảm bảo an toàn hàng hải và ngăn chặn việc sử dụng tàu thương mại cho mục đích quân sự. Mỹ sẽ giúp khôi phục khả năng tiếp cận thị trường thế giới cho hàng nông sản và phân bón xuất khẩu của Nga, giảm chi phí bảo hiểm vận chuyển và mở rộng khả năng tiếp cận các cảng và hệ thống thanh toán để thực hiện các giao dịch như vậy.
Các thỏa thuận về Sáng kiến Biển Đen sẽ có hiệu lực sau khi dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các nhà sản xuất và xuất khẩu của Nga, bao gồm các sản phẩm cá và phân bón; và cả sau khi dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động của các công ty bảo hiểm vận chuyển thực phẩm.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng trong quá trình đàm phán, các bên đã thảo luận về vấn đề an toàn vận chuyển ở Biển Đen. Theo ông, Nga đã lên tiếng ủng hộ việc nối lại sáng kiến Biển Đen theo hình thức được tất cả mọi người chấp nhận hơn. Đồng thời, ông Lavrov lưu ý, Moskva không thể tin vào lời nói của chính quyền Kiev về vấn đề này.
Nhà ngoại giao đã chỉ ra, thị trường ngũ cốc và phân bón phải có thể dự đoán được, vì Nga không chỉ muốn thu lợi nhuận hợp pháp mà còn quan tâm đến an ninh lương thực ở Châu Phi.