Nga và Mỹ có thể không còn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 15/8, ông Gustavo Zlauvinen - Chủ tịch Hội nghị đánh giá Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) cho rằng, Nga và Mỹ có thể bị mất hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) vào năm 2026 nếu tình trạng không có các cuộc tiếp xúc cấp cao còn tiếp diễn.

Ông Zlauvinen nêu rõ: "Nếu tình hình hiện nay mà chúng ta gặp phải vẫn tiếp diễn, khi không có các tiếp xúc ở cấp cao nhất giữa Moskva và Washington, thì vâng, chúng ta có thể đối mặt với tình huống như vậy".

Chủ tịch Hội nghị đánh giá NPT Gustavo Zlauvinen. Ảnh: AP
Chủ tịch Hội nghị đánh giá NPT Gustavo Zlauvinen. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng rằng điều này sẽ không xảy ra. Ông Zlauvinen cho biết thêm, việc chấm dứt thỏa thuận giữa Liên bang Nga và Mỹ cũng như từ bỏ các giới hạn đối với vũ khí tấn công chiến lược có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Hiệp ước START-3, chế độ kiểm soát vũ khí hạt nhân duy nhất giữa Mỹ và Nga, đã được gia hạn thêm 5 năm và hết hạn vào năm 2026. Nga và Mỹ đã bắt đầu bàn bạc về chi tiết của hiệp ước tương lai về hạn chế vũ khí hạt nhân, nhưng sau đó ngừng đối thoại sau khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đề cập tới vấn đề Triều Tiên, ông Zlauvinen cảnh báo, việc Bình Nhưỡng thử vũ khí hạt nhân có thể gây ra tác động tiêu cực cho khu vực và thúc đẩy các quốc gia khác theo đuổi vũ khí của riêng mình./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.