Nga và Mỹ đổ lỗi cho nhau việc rút khỏi INF; Nhật đưa Hàn Quốc khỏi 'danh sách trắng'

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Mỹ, Nga chính thức rút khỏi hiệp ước hạt nhân; Nhật đưa Hàn Quốc khỏi "danh sách trắng"; Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine từ chức sau 2 tháng tại nhiệm... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Mỹ, Nga chính thức rút khỏi hiệp ước hạt nhân

Nga va My do loi cho nhau ve su cham dut cua hiep uoc INF hinh anh 1
Tên lửa của Công ty Mỹ Lockheed Martin được trưng bày tại Triển lãm quốc phòng và an ninh quốc tế Eurosatory ở Villepinte, Pháp, ngày 13/6/2016. Ảnh: AFP/TTXV

Theo AFP, ngày 2/8, Nga đã thông báo chính thức chấm dứt Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) sau khi Mỹ khởi động tiến trình rút khỏi trong năm nay. Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Ngày 2/8/2019, với sự khởi đầu từ phía Mỹ, hiệp ước giữa Liên Xô (trước đây) và Mỹ về việc loại bỏ tên lửa tầm ngắn và tầm trung... đã chấm dứt".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng ngày tuyên bố Mỹ chính thức từ bỏ Hiệp ước INF với Nga, cáo buộc Moskva cố ý vi phạm hiệp ước kiểm soát vũ khí thời kỳ Chiến tranh Lạnh này. Phát biểu trong một hội nghị khu vực diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, ông Pompeo khẳng định: "Việc Mỹ rút khỏi hiệp ước có hiệu lực từ ngày hôm nay. Nga là bên duy nhất phải chịu trách nhiệm cho sự chấm hết của hiệp ước".

Ông Trump bất ngờ tuyên bố áp thuế 300 tỷ USD hàng Trung Quốc

Ông Trump bất ngờ tuyên bố áp thuế 300 tỉ USD hàng Trung Quốc - Ảnh 1.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 10% lên tổng giá trị 300 tỷ USD hàng Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/9 tới đây. Tổng thống Trump theo đó đã viết một mạch 4 dòng trạng thái trên trang Twitter về việc áp thêm đợt thuế nhập khẩu mới lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc gần như tất cả số hàng hóa của Trung Quốc mà Mỹ nhập khẩu bị đánh thuế, và đánh dấu chấm hết giai đoạn đình chiến tạm thời trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản đối quyết định đánh thuế mới của Mỹ và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả. Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, "Bắc Kinh không muốn chiến tranh thương mại với Mỹ, nhưng sẵn sàng tham chiến".

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine từ chức sau 2 tháng tại nhiệm

Chanh van phong tong thong Ukraine tu chuc sau 2 thang tai nhiem hinh anh 1
Ông Andriy Bogdan. Ảnh: ft.com

Sau 2 tháng tại nhiệm, Chánh Văn phòng của Tổng thống Ukraine, ông Andriy Bogdanđã nộp đơn từ chức lên Tổng thống Volodymyr Zelenskiy. Trang thông tin điện tử của nhà lãnh đạo Ukraine ngày 2/8 đã xác nhận thông tin trên, song cho biết Tổng thống Zelenskiy vẫn chưa phê chuẩn đơn xin từ chức này. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến ông Bogdan từ chức.

Sau khi nhậm chức ngày 31/5, Tổng thống Zelenskiy đã bổ nhiệm ông Andriy Bogdan đứng đầu Văn phòng Tổng thống. Quyết định này gây nhiều tranh cãi do ông Bogdan từng làm luật sư cho Ihor Kolomoisky - một trong những "ông trùm" quyền lực của Ukraine và mối quan hệ giữa ông Zelenskiy và nhân vật này từng là tâm điểm chú ý trong chiến dịch bầu cử của vị tổng thống từ đầu năm 2019.

Nhật đưa Hàn Quốc khỏi "danh sách trắng" hưởng ưu đãi xuất khẩu

Nhật đưa Hàn Quốc khỏi danh sách trắng hưởng ưu đãi xuất khẩu - Ảnh 1.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono (trái) bắt tay người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung Wha tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AP

Ngày 2/8, Nội các Nhật Bản đã phê chuẩn đề xuất loại Hàn Quốc khỏi Danh sách Trắng. Theo quyết định trên, từ ngày 28/8 tới, khoảng hơn 1.000 mặt hàng xuất khẩu của Nhật Bản sang Hàn Quốc sẽ phải trình chính phủ phê duyệt từng đơn hàng. Chính quyền Nhật Bản cũng có thể tùy ý điều chỉnh thời gian thẩm định đối với các đơn hàng xuất khẩu.

Giới chức Nhật Bản cho rằng những thay đổi này sẽ không gây ảnh hưởng về lâu dài với hàng xuất khẩu hợp pháp. Tuy nhiên, Seoul lại cho rằng nó sẽ kéo theo những hậu quả lớn với nền kinh tế vốn cũng đang gặp nhiều khó khăn của họ.

Chính phủ New Zealand không đủ tiền mua lại súng của người dân

chinh phu new zealand khong du tien mua lai sung cua nguoi dan hinh 1

Súng ở New Zealand. Ảnh: Daily News.

Chính phủ New Zealand ngày 2/8 cho biết, cho đến nay, nước này đã chi hơn 12 triệu đô la New Zealand (NZD) để mua lại súng từ hơn 4.000 chủ sở hữu theo kế hoạch mua lại súng từ người dân nước này. Với mức mua như hiện nay, Chính phủ New Zealand cho rằng số tiền 200 triệu NZD dành cho kế hoạch này sẽ không đủ.

Công ty kiểm toán KPMG được Chính phủ New Zealand ủy quyền trong việc dự toán kinh phí mua lại súng cho biết, hiện người dân nước này đang sở hữu nhiều loại súng bán tự động còn mới, có giá trị cao và một số loại súng rất hiếm, có giá trị từ 10.000 đến 100.000 NZD. Do vậy, chi phí thực tế cho kế hoạch mua lại súng có thể lên tới hơn 750 triệu NZD.


tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân