Nga và Mỹ không đề cập Ukraine tại vòng đàm phán mới
Nga và Mỹ đặt ra chuẩn mực cho vòng tham vấn mới ở Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đó không hề đề cập đến Ukraine.

Theo RIA Novosti, tuyên bố trên website của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, sau các cuộc hội đàm tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 10/4, Nga và Mỹ đã trao đổi các cam kết về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các đại sứ quán trong việc dễ dàng sử dụng các dịch vụ tài chính và ngân hàng, không bị gián đoạn
"Các phái đoàn đã trao đổi công hàm xác nhận thỏa thuận đạt được về các nghĩa vụ chung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ tài chính và ngân hàng không bị gián đoạn cho các phái bộ ngoại giao Nga và Mỹ, cũng như việc thực hiện các đóng góp của Nga vào ngân sách của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác” – Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Ngoài ra, Moskva còn nêu vấn đề trả lại 6 tài sản ngoại giao của Nga đã bị chính quyền Mỹ tịch thu. Các bên đã nhất trí xây dựng lộ trình cần thiết.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Đại sứ Nga Alexander Darchiev đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của các bước thực tế khẩn cấp theo hướng này, bao gồm việc cho phép đại diện Nga tiếp cận ngay các cơ sở để kiểm tra và đánh giá thiệt hại".
Tại đây, đại diện hai nước cũng tiếp tục làm việc để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực và chế độ đi lại của các nhà ngoại giao ở nước sở tại.
Đại sứ Darchiev kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn hướng tới giải quyết các vấn đề góp phần tăng cường lòng tin lẫn nhau và mở rộng quan hệ kinh doanh và xã hội, bao gồm cả việc nối lại đường hàng không trực tiếp.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, sau các cuộc tham vấn, các bên đã quyết định nhanh chóng giải quyết tất cả các đề xuất.
"Mục tiêu là đạt được các giải pháp có thể chấp nhận được cho cả hai bên trong vòng tham vấn tiếp theo, thời điểm diễn ra vòng tham vấn này vẫn đang được thống nhất" – Bộ này cho biết.
Ngày 10/4, các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Nga đã diễn ra tại Tổng lãnh sự quán Nga tại Istanbul. Buổi tham vấn kéo dài gần 6 giờ. Về phía Nga được đại diện bởi Đại sứ tại Mỹ Alexander Darchiev; về phía Mỹ, do Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu Sonata Coulter. Những người tham gia còn lại là nhân viên của các cơ quan chính sách đối ngoại của cả 2 bên.