Nga và Syria phá vỡ thỏa thuận; Afghanistan chấm dứt lệnh ngừng bắn

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều tin tức như: Chiến đấu cơ Nga và Syria tiếp tục không kích mạnh vào Daraa; Trump cân nhắc ứng viên thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ; Tổng thống Afghanistan tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn với Taliban; Australia tiến tới công nhận giới tính thứ ba...

Trump cân nhắc ứng viên thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ

Trump can nhac ung vien tham phan Toa an Toi cao My hinh anh 1
Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Anthony Kennedy quyết định nghỉ hưu từ ngày 31/7. Ảnh: Getty

Sau khi thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Anthony Kennedy quyết định nghỉ hưu, Tổng thống Donald Trump có cơ hội đưa ra ứng viên thay thế.

Phát biểu trước các phóng viên cùng có mặt trên chuyên cơ Air Force One (Không lực Một) đến New Jersey, Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc 5 ứng viên cho vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ sau khi ông Anthony Kennedy nghỉ hưu.

Ông cho biết mình sẽ gặp gỡ một số ứng cử viên ngay trong cuối tuần này và có thể bắt đầu trao đổi với họ vào ngày 2/7. Danh tính người được Tổng thống Trump chọn sẽ được công bố vào ngày 9/7. 

Ukraine tuyên bố sẵn sàng trao đổi tù nhân bị kết án với Nga

Ủy viên Nhân quyền của Verkhovnaya Rada (Quốc hội Ukraine), bà Lyudmila Denisova. Nguồn: UNIAN
Ủy viên Nhân quyền của Verkhovnaya Rada (Quốc hội Ukraine), bà Lyudmila Denisova. Nguồn: UNIAN

Đài Sputnik đưa tin, Ủy viên Nhân quyền của Verkhovnaya Rada (Quốc hội Ukraine), bà Lyudmila Denisova tuyên bố Kiev sẵn sàng trao trả Moskva 23 người Nga bị kết án tại Ukraine để đổi lấy 23 người Ukraine đã bị xét xử ở Nga.

Bà Denisova nói thêm rằng điều này có thể được thực hiện cả trong khuôn khổ dẫn độ và trong phạm vi trao đổi.

Trên báo chí xuất hiện nhiều thông tin về khả năng trao đổi tù nhân, cụ thể là đổi tù nhân người Ukraine Oleg Sentsov đang thụ án ở Nga lấy nhà báo Kirill Vyshinski đứng đầu cổng thông tin RIA Novosti Ukraine, bị bắt tại Kiev.

Kim Jong-un thị sát khu vực gần Trung Quốc

Lãnh đạo Kim trong chuyến thị sát trang trại trồng sậy ở .

Lãnh đạo Kim trong chuyến thị sát trang trại trồng lau ở huyện Sindo. Ảnh: Yonhap

Lãnh đạo Triều Tiên vừa thị sát trang trại trồng lau ở huyện Sindo, tỉnh Bắc Pyongan giáp Trung Quốc, theo KCNA. Đây là chuyến thị sát đầu tiên của ông kể từ cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore ngày 12/6 và chuyến thăm thứ ba tới Trung Quốc ngày 19/6 và 20/6. 

Chuyến thăm hiếm hoi của ông Kim tới vùng phía bắc xa xôi làm dấy lên phỏng đoán Triều Tiên có thể tìm cách tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc khi quan hệ ấm lên. 

Chiến đấu cơ Nga và Syria tiếp tục không kích mạnh vào Daraa

chien dau co nga va syria tiep tuc khong kich manh vao daraa hinh 1

Chiến đấu cơ Nga không kích ở miền Nam Syria. Ảnh: AFP

Ngày 30/6, máy bay chiến đấu của Nga và Syria tiếp tục các cuộc không kích mạnh vào một số khu vực ở tỉnh Daraa ở miền Nam Syria.

Quân đội Chính phủ Syria đang giành quyền kiểm soát nhiều khu vực. Chiến dịch này đã phá vỡ thỏa thuận giảm "leo thang" giữa Mỹ - Nga - Jordan đạt được hồi năm ngoái.

Các phương tiện truyền thông chính thức cho biết lực lượng chính phủ đã kiểm soát các thị trấn Hirak và Rahm trong khi một số nhóm đối lập đã đồng ý bàn giao vũ khí và ký kết các thỏa thuận "hòa giải" với Chính phủ.

Canada đáp trả thuế nhập khẩu của Mỹ

Nga và Syria phá vỡ thỏa thuận; Afghanistan chấm dứt lệnh ngừng bắn  ảnh 5

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland. Ảnh: AFP/TTXVN

Canada ngày 29/6 đã đáp trả Mỹ bằng việc áp thuế trị giá 12,6 tỷ USD đối với các sản phẩm nhập khẩu của cường quốc số một thế giới.

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland phát biểu tại thành phố Hamilton, bang Ontario rằng: "Canada không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả bằng biện pháp lấy tiền đáp trả tiền một cách qua lại và có chừng mực. Đó là điều chúng tôi đang làm".

Ngoại trưởng Freeland nhấn mạnh, đây là hành động thương mại cứng rắn nhất của Ottawa kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai. 

Tổng thống Afghanistan tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn với Taliban

Nga và Syria phá vỡ thỏa thuận; Afghanistan chấm dứt lệnh ngừng bắn  ảnh 6

Cảnh sát Afghanistan gác tại chốt an ninh ở Ghazni ngày 22/5. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani ngày 30/6 đã tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn đơn phương của chính phủ với Taliban và yêu cầu các lực lượng an ninh tiếp tục những chiến dịch chống phiến quân tại nước này.

Phát biểu với báo giới tại cuộc họp báo, Tổng thống Ghani nhấn mạnh tình hình bây giờ tùy thuộc vào quyết định của Taliban, liệu họ muốn tham gia vào tiến trình hòa bình hay tiếp tục các hoạt động bạo lực trong nước.  

Tình báo Mỹ tố Triều Tiên bí mật sản xuất thêm nhiên liệu hạt nhân

tinh bao my to trieu tien bi mat san xuat them nhien lieu hat nhan hinh 1

Hình ảnh vệ tinh bãi thử hạt nhân của Triều Tiên. ảnh: CNES

Trong một báo cáo đưa ra ngày 29/6, mạng lưới tình báo Mỹ cho biết, những gì được miêu tả là đánh giá tình báo mới nhất có vẻ như trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh ngày 12/6 vừa qua với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng, “không còn mối đe dọa hạt nhân nào từ Triều Tiên”.

Theo nguồn tin kể trên, những tháng gần đây Triều Tiên đẩy mạnh sản xuất làm giàu urani cho các vũ khí hạt nhân, thậm chí khi nước này đang xúc tiến các nỗ lực ngoại giao với Mỹ.

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Bộ Ngoại giao Mỹ không đưa ra bất cứ bình luận nào trước thông tin này.

Thái Lan chạy đua thời gian cứu đội bóng thiếu niên bị kẹt trong hang

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm đội bóng thiếu niên mất tích trong hang động ở tỉnh Chiang Rai, Thái Lan ngày 26/6. Nguồn: THX/TTXVN
Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm đội bóng thiếu niên mất tích trong hang động ở tỉnh Chiang Rai, Thái Lan ngày 26/6. Nguồn: THX/TTXVN

Các đội cứu hộ Thái Lan thực hiện công tác tìm kiếm đội bóng thiếu niên gồm 12 bé trai bị mắc kẹt trong một hang động ngập nước ở tỉnh miền Bắc Chiang Rai đã tiến hành diễn tập hoạt động sơ tán và các thủ tục y tế khi cuộc tìm kiếm đã bước sang ngày thứ 7. 

Các đội y tế ngày 30/6 đã tiến hành các cuộc diễn tập để chuẩn bị cho tình huống có thể xảy ra trong trường hợp các nam thiếu niên này bị kéo ra khỏi hang Tham Luang nếu họ được tìm thấy. 

Đội bóng gồm 12 nam thiếu niên, tuổi từ 11 đến 16 cùng huấn luyện viên 25 tuổi mất tích từ tối 23/6. Lực lượng cứu hộ đã triển khai hoạt động tìm kiếm từ ngày 24/6 sau khi phát hiện xe đạp cùng giày đá bóng của đội bóng này tại miệng hang Tham Luang. 

Australia tiến tới công nhận giới tính thứ ba

australia tien toi cong nhan gioi tinh thu ba hinh 1

Người dân Australia xuống đường tuần hành yêu cầu Chính phủ nước này công nhận giới tính thứ ba. Nguồn AAP

Tòa án Hiến pháp Australia vừa ra phán quyết cho phép công dân nước này không xác định giới tính là nam hay nữ khi điền vào các mẫu đơn.

Tòa án Hiến pháp Australia đã ra phán quyết này sau khi có đơn đề nghị của một sỹ quan quân đội tên là Alex Juergen. Tòa án Hiến pháp Australia đã viện dẫn Công ước về nhân quyền của Liên minh Châu Âu (EU) trong đó khẳng định, cơ quan lập pháp có thể đưa ra sự lựa chọn là “khác”.

Tuy nhiên, quyết định của Tòa án Hiến pháp Australia đang vấp phải sự phản đối của phe cựu hữu là Đảng Tự do, một đảng phái chính trị tham gia chính quyền liên minh. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.