Nga và Trung Quốc vào “cuộc đua” giành ảnh hưởng lớn với Triều Tiên

Theo Thùy Linh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mối quan hệ ấm lên gần đây giữa Triều Tiên và nước thù địch thời chiến – Mỹ, hay sự hòa giải với nước láng giềng phía Nam – Hàn Quốc không chỉ là một cuộc cách mạng, một sự thay đổi lớn đang diễn ra trên Bán đảo Triều Tiên.

Điều đó khiến các nước bắt đầu một “cuộc đua” giành ảnh hưởng với Triều Tiên, trong đó có cả Trung Quốc và Nga.

Nga và Trung Quốc vào “cuộc đua” giành ảnh hưởng lớn với Triều Tiên ảnh 1
Các nước bắt đầu một “cuộc đua” giành ảnh hưởng với Triều Tiên, trong đó có cả Trung Quốc và Nga. Ảnh: News Number

Bất chấp mối quan hệ có đôi chút căng thẳng trong những năm gần đây, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Trung Quốc 3 lần trong vòng 3 tháng qua để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh từ ngày 19-20/6. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lại đang ở Nga và sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin ngày 22/6.

Ông John Ross, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Chongyang thuộc đại học Nhân dân, Trung Quốc đã phân tích với Sputnik về những động cơ địa chính trị đằng sau các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa các nước láng giềng này.

Quan hệ Trung-Triều

Trọng tâm của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hiện nay là muốn cải thiện và thúc đẩy nền kinh tế trong nước. Đây có thể là một kịch bản đôi bên cùng có lợi cho cả Triều Tiên và Trung Quốc – nước đang ở trong quá trình cách mạng hóa thương mại ở châu Á với sáng kiến Vành đai và Con đường của mình.

“Mối liên kết lịch sử rất mạnh mẽ giữa Triều Tiên và Trung Quốc vốn có rất nhiều yếu tố trong đó”, ông Ross giải thích. Mắc kẹt ở vị trí khó khăn, Triều Tiên đã từng phải đấu tranh hàng thế kỷ chống Trung Quốc và Nhật Bản để giành độc lập.

“Ý thức hệ chính thức của Triều Tiên là Juche (tự lực cánh sinh), nhưng thực tế, Triều Tiên có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc và điều đó chắc chắn cho Bình Nhưỡng một cơ chế thảo luận còn vượt xa hơn mối quan hệ đơn thuần giữa các quốc gia với Bắc Kinh. Sự khác biệt lớn nhất, tất nhiên, là về chính sách kinh tế”, ông Ross nói.

“Nói thẳng ra, Trung Quốc đã có một chính sách kinh tế thành công còn Triều Tiên thì không được như vậy”, ông Ross cho biết thêm.

Ông Ross nói rằng, Trung Quốc sẽ hài lòng nếu Triều Tiên có các chính sách kinh tế tương đồng như của mình, tức là ngày càng gia tăng lĩnh vực tư nhân cũng như các mối quan hệ thương mại quốc tế.

Nga chuyển hướng ngoại giao

Trước khi lên đường tới Nga, ngày 20/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề xuất một dự án đường ống dẫn khí đốt từ Nga qua Triều Tiên tới Hàn Quốc, thậm chí là tới cả Nhật Bản sau khi quan hệ ngoại giao với Triều Tiên được cải thiện. Ông cũng nhấn mạnh, việc khôi phục đường sắt liên Triều và kết nối với tuyến đường sắt xuyên Siberia sẽ tạo điều kiện cho vận tải đường bộ từ Hàn Quốc sang châu Âu. Điều này sẽ mang lại lợi ích kinh tế lớn cho Hàn Quốc và Nga.

Ông Moon Jae-in đã gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 21/6 và sẽ gặp Tổng thống Putin trong ngày 22/6. Trong khi đó, ông Putin cũng đã gửi lời mời Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Moscow, sau thành công của Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 tại Singapore.

Theo ông Ross, Nga có lợi ích khi chuyển hướng các mối quan hệ ngoại giao trong khu vực. “Trong khi biên giới chính của Triều Tiên là với Trung Quốc, họ cũng có đường biên giới với Nga. Và thành thực mà nói, ít người có thể tin rằng Mỹ sẽ ảnh hưởng lớn tới Triều Tên - viễn cảnh mà một số người ở Mỹ đang thúc đẩy. Nhưng, nếu có sự thống nhất trên Bán đảo Triều Tiên, thì cơ bản khi đó Hàn Quốc sẽ là nước có ảnh hưởng tới Triều Tiên.

Phân tích kỹ về các lợi ích địa chính trị tiềm năng của Nga, ông Ross nói: “Tôi không thể tin Nga sẽ để yên về việc Mỹ sẽ tới Triều Tiên – nước có đường biên giới với Nga ở phía Đông”.

Ông cũng nhận định, Hàn Quốc sẽ không chia rẽ với Mỹ, vì dù thế nào thì Mỹ vẫn đang đảm bảo an ninh cho nước này. Lợi ích kinh tế của Hàn Quốc giờ đây có tầm quan trọng với Trung Quốc hơn là với Mỹ. Nếu Triều Tiên có thể hướng tới các chính sách “nhạy cảm hơn”, mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài, thì Hàn Quốc cũng sẽ có lợi./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.