Nga và Ukraine đạt thỏa thuận đột phá về xuất khẩu ngũ cốc

Theo Hồng Sơn (Zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ukraine và Nga dự kiến ký một thỏa thuận vào ngày 22/7 nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do việc xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen bị ùn ứ.

Trên Twitter, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết: “Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc cực kỳ quan trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu sẽ được ký kết tại Istanbul vào ngày 22/7 dưới sự bảo trợ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Phái đoàn của Ukraine và Nga sẽ tham gia ký kết".

Trước đó, cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Ukraine và Nga đã đưa ra một bản dự thảo ban đầu để giải quyết bế tắc trong việc xuất khẩu lương thực. Các bên dự kiến ​​sẽ gặp lại nhau trong tuần này để ký thỏa thuận chính thức.

Đây là thỏa thuận lớn đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Nga bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine. Xung đột ở Ukraine đã khiến giá lương thực toàn cầu tăng vọt và người dân ở một số quốc gia nghèo nhất thế giới phải đối mặt với nguy cơ nạn đói, theo AFP.

Ukraine xuất khẩu phần lớn ngũ cốc của mình thông qua Biển Đen. Ảnh: Rasset.

Ukraine xuất khẩu phần lớn ngũ cốc của mình thông qua Biển Đen. Ảnh: Rasset.

Hôm 19/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông mong đợi bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết vấn đề xuất khẩu ngũ cốc đang bị ùn ứ của Nga.

Hôm 21/7, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho rằng những lo ngại của ông Putin có thể được giải quyết. Ông nói: “Khi chúng tôi giải quyết được vấn đề này, không chỉ khai thông con đường xuất khẩu ngũ cốc và dầu hướng dương từ Ukraine mà còn cho các sản phẩm từ Nga”.

Bật mí về thỏa thuận, nhà lập pháp Ukraine Rustem Umerov cho biết: "Xuất khẩu sẽ tiến hành thông qua 3 cảng: Odessa, Pivdennyi và Chornomorsk. Nhưng trong tương lai, chúng tôi hy vọng có thể mở rộng chúng".

Xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra trên một trong những khu vực từng là nơi màu mỡ nhất châu Âu. Nga và Ukraine cũng là hai trong số những nhà sản xuất ngũ cốc lớn nhất thế giới.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.