Nga yêu cầu tiêu hủy cả vũ khí hóa học của phiến quân Syria

Ngoại trưởng Nga cho rằng, tất cả vũ khí hóa học ở Syria đều phải loại bỏ, không loại trừ phe đối lập.

Trong một cuộc gặp được đánh giá mang tính "xây dựng" bên lề phiên họp lần thứ 68 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại New York, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhất trí tiếp tục đẩy việc tiêu hủy vũ khí hóa học của tất cả các bên ở Syria dưới sự giám sát quốc tế.

"Hiện có những quan ngại về việc phe đối lập Syria đang sở hữu các thành phần để chế tạo vũ khí hóa học", ông Lavrov nói với báo chí sau cuộc họp với đối tác của mình. "Tất cả vũ khí hóa học tại Syria phải được tiêu huỷ, bao gồm cả các chất độc hại mà phe đối lập sở hữu", Interfax trích dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ gặp nhau bên lề phiên họp lần thứ 68 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (Ảnh: Reuters)

Nga, Mỹ đạt được tiến triển về vấn đề Syria

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng, việc đưa ra một Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria sẽ được tiến hành "trong khuôn khổ những thỏa thuận đã đạt được giữa Nga và Mỹ tại Geneva vừa qua ".

Nga hy vọng Nghị quyết của Hội đồng Bảo an về vũ khí hóa học của Syria sẽ được thông qua ngay sau khi có quyết định của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) trong những ngày tới.

"Các cuộc đàm phán đã đạt kết quả. Chúng tôi đạt được nhận thức chung về cách tiếp cận vấn đề trong thời gian tới ", ông Lavrov nói. Ông cũng nhấn mạnh rằng "OPCW đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề này". Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đồng ý với Ngoại trưởng Nga khi nói, "chúng tôi đã có một cuộc họp mang tính xây dựng".

"Chúng tôi đang tiến hành công việc dựa trên thực tế. Sự thật là chính phủ Syria đã ký kết Công ước về cấm vũ khí hoá học và bày tỏ sẵn sàng đáp ứng nghĩa vụ của mình theo Công ước này, cũng như cung cấp cho OPCW tài liệu về các kho dự trữ vũ khí hóa học và vị trí của chúng", Ngoại trưởng Nga cho biết .

Theo ông Lavrov, các cuộc thảo luận bên lề với ông Kerry đã đề cập đến nhiều vấn đề, nhưng chủ đề chính được tập trung vào việc ban hành một Nghị quyết của Hội đồng Bảo an, theo đó ủng hộ quyết định của OPCW.

Một trong những điểm “bất đồng” chính hiện nay là Nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Syria có bao gồm khả năng sử dụng vũ lực theo Chương 7 của Hiến chương LHQ hay không? Cho đến nay, Nga và Trung Quốc vẫn kiên quyết phản đối việc đưa điều khoản này vào dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Thanh tra Liên Hợp Quốc quay trở lại Syria

Liên quan đến tình hình Syria, ngày 25/9, các thanh sát viên vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc đã quay trở lại Syria để tiếp tục nhiệm vụ của mình.

"Chúng tôi rất hài lòng khi lời kêu gọi các thanh sát viên Liên Hợp Quốc trở lại Syria để tiếp tục công việc điều tra của mình được chúng tôi đưa ra đã có kết quả", Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov phát biểu trước Quốc hội Nga.

Trước đó, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã được cử đến Syria nhằm điều tra một số trường hợp bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học. Tuy nhiên, công việc của họ đã bị gián đoạn do cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 21/8 tại Ghouta được cho là giết chết khoảng 1.400 người. Nhóm điều tra đã chuyển hướng công việc của họ đến địa điểm xảy ra vụ tấn công trên để điều tra và đưa ra một báo cáo về vụ việc này.

Tuy nhiên, Moscow không hài lòng với cách định hướng mà Mỹ đang lèo lái bản kế hoạch do Nga đứng ra làm trung gian để giải trừ kho vũ khí hóa học của Syria.

“Mặc dù các quan chức Mỹ thỏa hiệp trong vấn đề vũ khí hóa học, nhưng họ vẫn tiếp tục nói về việc ‘chế độ Syria’ (như cách họ vẫn gọi) đã phạm tội sử dụng vũ khí hóa học mà không hề cung cấp bằng chứng đầy đủ. Họ thường xuyên bày tỏ việc cân nhắc khả năng sẽ thực hiện kế hoạch trừng phạt Damascus bằng một cuộc can thiệp quân sự vẫn có hiệu lực,” ông Sergey Ryabkov nói.

Nga tiếp tục chỉ trích bản báo cáo của phái đoàn thanh sát viên trình tại Liên Hợp Quốc vào tuần trước, theo đó một số nước phương Tây đổ lỗi cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad về vụ tấn công hóa học. Moscow cho rằng bằng chứng không đủ để kết luận như vậy và lập luận rằng một cuộc đánh giá toàn diện hơn đối với tình hình Syria sẽ chứng minh các phiến quân Syria có thể đã dính líu vào cả cuộc tấn công hóa học ngày 21/8 cũng như các cuộc tấn công trước đó./.

Theo VOV - ĐT

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.