Ngắm các đệ nhất phu nhân trong lễ nhậm chức tổng thống Mỹ

(Baonghean.vn) -   Vào ngày 20/1 tới đây, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ làm lễ nhậm chức, và đệ nhất phu nhân Tổng thống thứ 45 của Mỹ sẽ trưng diện như thế nào. Chúng ta hãy chờ xem và trước hết hãy chiêm ngưỡng những trang phục được các Đệ nhất phu nhân Mỹ diện trong tiệc mừng nhậm chức của chồng qua các đời tổng thống Mỹ.

1. Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã diện chiếc váy lụa voan trắng này trong buổi tiệc mừng nhậm chức của Tổng thống Barack Obama năm 2009. Chiếc váy do Jason Wu thiết kế.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã diện chiếc váy lụa voan trắng này trong buổi tiệc mừng nhậm chức của Tổng thống Barack Obama năm 2009. Chiếc váy do Jason Wu thiết kế.

2. Đệ nhất phu nhân Mỹ Laura Bush

Vợ chồng cựu Tổng thống George W. Bush khiêu vũ trong buổi tiệc nhậm chức hồi năm 2001. Chiếc váy đỏ của bà Laura Bush do Michael Faircloth thiết kế.
Vợ chồng cựu Tổng thống George W. Bush khiêu vũ trong buổi tiệc nhậm chức hồi năm 2001. Chiếc váy đỏ của bà Laura Bush do Michael Faircloth thiết kế.

3. Đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton lựa chọn chiếc váy do Oscar de la Renta thiết kế tại buổi tiệc năm 1997.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton lựa chọn chiếc váy do Oscar de la Renta thiết kế tại buổi tiệc năm 1997.

3. Đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush

Đệ nhất phu nhân Barbara Bush đã mặc chiếc váy do Arnold Scaasi thiết kế trong buổi tiệc mừng nhậm chức của chồng, cựu Tổng thống George H. W. Bush, năm 1989.
Đệ nhất phu nhân Barbara Bush đã mặc chiếc váy do Arnold Scaasi thiết kế trong buổi tiệc mừng nhậm chức của chồng, cựu Tổng thống George H. W. Bush, năm 1989.

4. Đệ nhất phu nhân Mỹ Nancy Reaga

Hình ảnh vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan trong buổi tiệc mừng năm 1985.
Hình ảnh vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan trong buổi tiệc mừng năm 1985.

5. Đệ nhất phu nhân Mỹ Rosalynn Carter

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Rosalynn Carter trong lễ nhậm chức của chồng, cựu Tổng thống Jimmy Carter, năm 1978. Được biết, 6 năm trước đó, bà Rosalynn đã mặc chiếc váy này trong buổi lễ nhậm chức Thống đốc bang Georgia của ông Carter.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Rosalynn Carter trong lễ nhậm chức của chồng, cựu Tổng thống Jimmy Carter, năm 1978. Được biết, 6 năm trước đó, bà Rosalynn đã mặc chiếc váy này trong buổi lễ nhậm chức Thống đốc bang Georgia của ông Carter.

6. Đệ nhất phu nhân Mỹ Pat Nixon

Bà Pat Nixon (thứ hai từ phải sang) chọn chiếc váy màu vàng trong buổi tiệc mừng nhậm chức của chồng, cựu Tổng thống Richard Nixon, năm 1969. Chiếc váy do Karen Stark thiết kế.
Bà Pat Nixon (thứ hai từ phải sang) chọn chiếc váy màu vàng trong buổi tiệc mừng nhậm chức của chồng, cựu Tổng thống Richard Nixon, năm 1969. Chiếc váy do Karen Stark thiết kế.

7. Đệ nhất phu nhân Mỹ Bird Johnson

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Bird Johnson khiêu vũ cùng chồng, cựu Tổng thống Lyndon B. Johnson, tại buổi tiệc mừng năm 1965.
Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Bird Johnson khiêu vũ cùng chồng, cựu Tổng thống Lyndon B. Johnson, tại buổi tiệc mừng năm 1965.

8. Đệ nhất phu nhân Mỹ Jacqueline Kennedy

Cựu Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy quý phái trong tiệc mừng nhậm chức của chồng, cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, năm 1961.
Cựu Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy quý phái trong tiệc mừng nhậm chức của chồng, cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, năm 1961.

9. Đệ nhất phu nhân Mỹ Bess Truman

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Bess Truman (ngoài cùng bên trái) diện chiếc váy nhung màu đen trong buổi tiệc mừng năm 1949. (Nguồn ảnh: Business Insider)
Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Bess Truman (ngoài cùng bên trái) diện chiếc váy nhung màu đen trong buổi tiệc mừng năm 1949. (Nguồn ảnh: Business Insider)

10. Đệ nhất phu nhân Mỹ Mamie Eisenhower

Đệ nhất phu nhân Mamie Eisenhower rạng rỡ trong ngày nhậm chức của Tổng thống Dwight D Eisenhower năm 1953.
Đệ nhất phu nhân Mamie Eisenhower rạng rỡ trong ngày nhậm chức của Tổng thống Dwight D Eisenhower năm 1953.

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.