Ngắm các nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp bên biểu tượng búa liềm

Aeroflot - Hãng hàng không lớn nhất, lâu đời nhất của Nga vẫn sử dụng logo búa liềm từ thời Liên Xô và  có đội ngũ nữ tiếp viên vô cùng xinh đẹp.

Dàn tiếp viên xinh đẹp và hùng hậu của hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot – hãng kế thừa hãng cùng tên có từ thời Liên Xô. Ảnh: Pinterest.
Dàn tiếp viên xinh đẹp và hùng hậu của hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot – hãng kế thừa hãng cùng tên có từ thời Liên Xô. Ảnh: Pinterest.
Cận cảnh một nữ chiêu đãi viên xinh xắn của hãng bay dân dụng Aeroflot. Sắc đỏ và logo “búa liềm có cánh” là những nét đặc trưng của hãng này. Ảnh: Flickr.
Cận cảnh một nữ chiêu đãi viên xinh xắn của hãng bay dân dụng Aeroflot. Sắc đỏ và logo “búa liềm có cánh” là những nét đặc trưng của hãng này. Ảnh: Flickr.
Aeroflot hiện là hãng vận chuyển quốc gia và hãng hàng không lớn nhất ở Nga. Ảnh: CNN.
Aeroflot hiện là hãng vận chuyển quốc gia và hãng hàng không lớn nhất ở Nga. Ảnh: CNN.
Hãng đã đầu tư rất nhiều, kể cả cho đội ngũ chiêu đãi viên, để nâng tầm đẳng cấp của mình. Ảnh: Arscom.
Hãng đã đầu tư rất nhiều, kể cả cho đội ngũ chiêu đãi viên, để nâng tầm đẳng cấp của mình. Ảnh: Arscom.
Một nữ tiếp viên Aeroflot trong trang phục màu tối nhưng vẫn gắn logo búa liềm, xuất hiện trong khoang máy bay của hãng này. Ảnh: Sputnik.
Một nữ tiếp viên Aeroflot trong trang phục màu tối nhưng vẫn gắn logo búa liềm, xuất hiện trong khoang máy bay của hãng này. Ảnh: Sputnik.
Đội hình máy bay của Aeroflot đều đặn được nâng cấp, hiện gồm nhiều phi cơ hiện đại do AirBus và Boeing sản xuất. Hãng đang có trong tay khoảng 130 máy bay. Ảnh: Lystseva.
Đội hình máy bay của Aeroflot đều đặn được nâng cấp, hiện gồm nhiều phi cơ hiện đại do AirBus và Boeing sản xuất. Hãng đang có trong tay khoảng 130 máy bay. Ảnh: Lystseva.
Nữ tiếp viên duyên dáng trong trang phục chủ đạo của Aeroflot. Ảnh: Pinterest.
Nữ tiếp viên duyên dáng trong trang phục chủ đạo của Aeroflot. Ảnh: Pinterest.
Các học viên nữ của trường hàng không Aeroflot. Ảnh: Sputnik.
Các học viên nữ của trường hàng không Aeroflot. Ảnh: Sputnik.
Từ tháng 4/2006, Aeroflot đã gia nhập liên minh hàng không SkyTeam. Ảnh: Airnews.
Từ tháng 4/2006, Aeroflot đã gia nhập liên minh hàng không SkyTeam. Ảnh: Airnews.
Mũ canô và biểu tượng búa liềm khiến ta thoáng liên tưởng tới các nữ chiến sĩ Hồng quân một thuở. Ảnh: Tigerdroppings.
Mũ canô và biểu tượng búa liềm khiến ta thoáng liên tưởng tới các nữ chiến sĩ Hồng quân một thuở. Ảnh: Tigerdroppings.
Theo trang Usitcolours, Aeroflot vào khoảng tháng 3/2010 đã mở các chuyến bay tới 97 thành phố ở 48 quốc gia, chủ yếu xuất phát từ sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Moscow. Ảnh: Qz.
Theo trang Usitcolours, Aeroflot vào khoảng tháng 3/2010 đã mở các chuyến bay tới 97 thành phố ở 48 quốc gia, chủ yếu xuất phát từ sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Moscow. Ảnh: Qz.
Sau khi Liên Xô sụp đổ, hãng chuyển đổi từ công ty nhà nước thành công ty cổ phần, nửa tư nhân. Ảnh: Aeroflot.
Sau khi Liên Xô sụp đổ, hãng chuyển đổi từ công ty nhà nước thành công ty cổ phần, nửa tư nhân. Ảnh: Aeroflot.
Sau giai đoạn khó khăn ban đầu, hãng Aeroflot mới của Nga đã trở thành một trong những hãng hàng không kinh doanh có lời nhất. Ảnh: aeroTime./.
Sau giai đoạn khó khăn ban đầu, hãng Aeroflot mới của Nga đã trở thành một trong những hãng hàng không kinh doanh có lời nhất. Ảnh: AeroTime.

 Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.