Ngắm nữ điệp viên Nga “quyến rũ chết người”

Theo Minh Phương (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Với vẻ đẹp ngoại hình quyến rũ cùng với năng lực tình báo được đánh giá cao, điệp viên có tiếng một thời của Nga, Anna Chapman, được mệnh danh là "thuốc độc 90-60-90"
Ngắm nữ điệp viên Nga “quyến rũ chết người”  ảnh 1

Mỹ trao đổi 10 gián điệp để lấy 4 gián điệp của họ bị Nga bắt giữ. Ảnh: AP

Vụ trao đổi điệp viên chấn động

Cuối tháng 6/2010, truyền thông thế giới chấn động bởi thông tin giới chức Mỹ phanh phui đường dây gồm 10 điệp viên Nga, trong đó có nữ điệp viên xinh đẹp Anna Chapman.

Tuy nhiên, chỉ hơn một tuần sau, vào ngày 8/7/2010, 10 điệp viên Nga này được thả về nước theo một thỏa thuận trao đổi với 4 điệp viên Mỹ đang bị Nga giam giữ. Đây được coi là vụ trao đổi điệp viên lớn nhất của Nga và Mỹ kể từ thời kỳ Chiến tranh lạnh.

Phía Mỹ cho rằng, đường dây gián điệp này có thể đã hình thành từ cuối những năm 1990 và các thành viên đều nói thông, viết thạo tiếng Anh. Theo dấu của đường dây này nhiều năm, giới tình báo Mỹ phát hiện nhóm này thường giấu thư từ dưới những cây cầu, bí mật trao đổi thông tin, tiền bạc bằng cách đào hố chôn trong rừng và đặc biệt là dùng những chiếc máy tính xách tay có cấu hình đặc biệt để truyền tin cho nhau.

Nhóm này có nhiệm vụ xây dựng mối quan hệ với các nhân vật trong giới hoạch định chính sách của Mỹ để “bắn tin” cho chính phủ Nga.

Kẻ chỉ điểm khiến các điệp viên Nga lộ thân phận là Alexander Potey, một quan chức tình báo hải ngoại hàng đầu của Nga. Lý do khiến Alexander Poteyev phản quốc chỉ vì tiền và nghiện rượu.

Người đàn ông này đã bị kết tội vắng mặt 25 tù giam vì tội phản quốc và đào ngũ. Poteyev bị coi là một trong những kẻ phản bội tồi tệ nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại.

Nữ điệp viên “đẹp chết người”

Ngắm nữ điệp viên Nga “quyến rũ chết người”  ảnh 2

Anna Chapman không chỉ sở hữu ngoại hình cuốn hút mà còn được đánh giá cao bởi năng lực gián điệp. Ảnh: Getty

Một trong số 10 điệp viên Nga bị giới chức Mỹ phanh phui là nữ điệp viên tóc đỏ xinh đẹp Anna Chapman.

Anna Chapman sinh năm 1982 ở Volgograd, Nga trong một gia đình được cho là có truyền thống làm gián điệp. Cha cô, ông Vasily Kushchenko, một nhà ngoại giao kỳ cựu, cũng từng hoạt động gián điệp ở nhiều nước trong thời gian đi sứ. Tuy nhiên, thay vì theo học ngành ngoại giao, Anna tốt nghiệp ngành kinh tế.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ vào năm 2006 tại Anh, Anna Chapman trở lại Nga trong khoảng thời gian ngắn trước khi tới Mỹ với công việc điều hành một công ty bất động sản. Ban ngày cô tới công ty còn buổi tối thường xuất hiện ở các nhà hàng, quán bar nổi tiếng bậc nhất ở new York. Giới chức Mỹ cho rằng, công việc này có thể chỉ là vỏ bọc cho hoạt động gián điệp của Anna.

Trong nhóm, Anna gây sự chú ý đặc biệt không chỉ do ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ mà còn bởi năng lực gián điệp được đánh giá cao.

Frank Figliuzzi, trợ lý giám đốc bộ phận phản gián của Cục điều tra Liên bang FBI ví Anna như một “cạm bẫy ngọt ngào” khi có thể tiếp cận các quan chức cấp cao của Mỹ bằng sắc đẹp và trí thông minh.

Thậm chí sau vụ đường dây gián điệp bị lộ, truyền thông còn đặt cho cô biệt danh "thuốc độc 90-60-90" để thể hiện sự sắc sảo của nữ điệp viên “đẹp đến từng cm”.

Theo đánh giá của giới chức Mỹ, ngoài vẻ đẹp hút hồn, Anna còn là một điệp viên được đào tạo bài bản, hiểu biết sâu rộng về công nghệ, thành thạo ngoại ngữ, khả năng thích nghi tốt.

Trở về Nga sau khi bị lộ thân phận, Anna tiếp tục “làm mưa, làm gió” giới truyền thông khi thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo và tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ người mẫu, người dẫn chương trình đến cố vấn đầu tư, người làm từ thiện.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.