Ngẫm về 331 phút thi đấu của Công Phượng trên đất Bỉ

(Baonghean.vn) - Gia nhập CLB Sint-Truidense, tiền đạo người Nghệ An chơi cho đội bóng Bỉ với bản hợp đồng cho mượn 1 năm từ Câu lạc bộ HAGL. Tính ra đến nay Công Phượng mới được ra sân 20 phút thi đấu chính thức và 311 phút ở đội trẻ.

Giải vô địch quốc gia Bỉ gồm 16 đội bóng tham gia, đã đi qua quá nửa mùa giải, CLB Sint-Truidense đã đá vòng 19 (trong tổng số 30 vòng) và đang đứng vị trí thứ 11. Đến nay, dường như Công Phượng đều không nằm trong kế hoạch chuyên môn của cả 2 HLV câu lạc bộ.

Băn khoăn màn chào sân

Gia nhập CLB Sint-Truidense, tiền đạo người Nghệ An chơi cho đội bóng Bỉ với bản hợp đồng cho mượn 1 năm từ câu lạc bộ HAGL. Tính ra đến nay Công Phượng mới được ra sân 20 phút thi đấu chính thức và 311 phút ở đội trẻ.

Tại đội trẻ Công Phượng có được ra sân 4 trận với tổng thời lượng 311 phút, ghi được 1 bàn thắng. Ảnh: Sint-Truidense.

Các ông chủ Nhật Bản muốn biến CLB thành điểm trung chuyển, đưa các cầu thủ châu Á sang châu Âu thi đấu. Việc phải bán những cầu thủ có chuyên môn tốt đã làm ảnh hưởng đến sức mạnh và thành tích của Sint Truidense. Không cân bằng được áp lực từ nhiều phía HLV Marc Brys đã phải rời đội bóng.

Đến giờ việc sử dụng tiền đạo sinh năm 1995 của ông HLV Marc Brys cũng khiến cho các nhà chuyên môn băn khoăn. Không đánh giá cao Công Phượng nhưng ông ta lại tung Công Phượng vào sân 20 phút cho Sint-Truidense ở mùa giải 2019/2020. Đó là trận thua 0-6 trước Club Brugge, đội bóng mạnh nhất giải vô địch Bỉ ngày 2/8/2019.

Với bất cứ tân binh nào, nếu được tung vào trận đấu khó khăn như thế sẽ khó có thể thể hiện được điều gì. Sau trận đấu của Sint-Truidense với SV Zulte Waregem vào ngày 24/8/2019, Công Phượng không được HLV đăng ký vào danh sách thi đấu. Tính ra, Công Phượng có 14 trận đấu liên tiếp bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu của đội 1.

Chỉ vẻn vẹn 20 phút ra sân và 14 trận liên tiếp không có tên đăng ký thi đấu, liệu Công Phượng có nên tiếp tục ở Bỉ để kéo dài chuỗi con số đáng thất vọng này không. Ảnh Sint-Truidense.
Chỉ vẻn vẹn 20 phút ra sân và 14 trận liên tiếp không có tên đăng ký thi đấu, liệu Công Phượng có nên tiếp tục ở Bỉ để kéo dài chuỗi con số đáng thất vọng này không. Ảnh: Sint-Truidense.

Không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu và HLV tạm quyền Nicky Hayen còn đã đưa Công Phượng xuống đội trẻ thi đấu để rèn thể lực và tích lũy kinh nghiệm. Trong màu áo đội trẻ, tiền đạo này cũng chỉ được ra sân 4 trận với tổng thời lượng 311 phút, ghi được 1 bàn thắng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Công Phượng được ra sân tổng cộng 331 phút trên đất Bỉ.

Thực ra cùng thời điểm Công Phượng đến Bỉ còn có tiền đạo Hàn Quốc cùng chung số phận. Phải khi Sint-Truidense có chuyến làm khách trên sân của Zulte-Waregem ở vòng 19 giải vô địch Bỉ việc tiền đạo người Hàn Quốc Lee Seung Woo có tên ở bản danh sách đăng ký thi đấu.

Đây mới là lần đầu tiên chân sút này được đăng ký thi đấu kể từ khi cập bến đội bóng Bỉ hồi tháng 8. Nguyên nhân Lee Seung Woo cũng mài đít trên băng ghế dự bị ở Sint-Truidense vì do anh chưa có giấy phép lao động chứ không phải vấn đề chuyên môn như Công Phượng.

Thời khắc quyết định

Theo định giá của Transfermarkt, sau khi gia nhập ở Sint-Truidense Công Phượng có giá 200.000 euro, tăng 50.000 euro trước khi gia nhập đội bóng này. Nhưng trong đội bóng giá của cầu thủ này chỉ đứng thứ 26 của CLB mới, một con số cho thấy khả năng được điền tên vào danh sách thi đấu không phải là điều dễ dàng.

Bản hợp đồng của Công Phượng với Sint-Truidense vẫn còn non 6 tháng nữa mới kết thúc. Với thực tế khá phũ phàng, chỉ vẻn vẹn 20 phút ra sân và 14 trận liên tiếp không có tên đăng ký thi đấu, liệu Công Phượng có nên tiếp tục ở Bỉ để kéo dài chuỗi con số đáng thất vọng này không. Nhất là khi CLB TP.HCM đã phát tín hiệu “giải thoát” cho ngôi sao bóng đá Việt Nam đang có ngày tháng buồn trên đất khách quê người.

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.