Ngắm vẻ đẹp đắc sắc của Top 5 quốc hoa trên thế giới

(Baonghean.vn) - Các loài hoa luôn là biểu tượng cho vẻ đẹp tâm hồn của con người. Nó góp thêm những gam màu rực rỡ, mới mẻ cho cuộc sống xung quanh ta. Cùng điểm qua top 5 quốc hoa ấn tượng nhất trên thế giới. 

1. Hoa tu-lip - vẻ đẹp tươi sáng

Hoa tu-lip (trong tiếng Anh là tulip), còn có tên gọi khác là uất kim hương. Các loại tulip vốn có nguồn gốc ở vùng Trung Đông, được đưa vào châu Âu vào thế kỷ XVI, từ Đế chế Ottoman và rất được ưa thích tại Hà Lan lúc bấy giờ. Hiện nay hoa tulip được trồng ở khắp nơi trên thế giới. Hà Lan nổi tiếng là nước xuất khẩu hoa tulip và có nhiều phong cảnh cánh đồng hoa tuyệt đẹp.Có khoảng 150 loài đang phát triển tại Bắc Phi và châu Âu đến Trung Á và Đông Á. Mùa hoa nở thường là vào tháng 4 đến tháng 5.
Hoa tu-lip (trong tiếng Anh là tulip), còn có tên gọi khác là uất kim hương. Các loại tulip vốn có nguồn gốc ở vùng Trung Đông, được đưa vào châu Âu vào thế kỷ XVI, từ Đế chế Ottoman và rất được ưa thích tại Hà Lan lúc bấy giờ. Hiện nay hoa tulip được trồng ở khắp nơi trên thế giới. Hà Lan nổi tiếng là nước xuất khẩu hoa tulip và có nhiều phong cảnh cánh đồng hoa tuyệt đẹp.Có khoảng 150 loài đang phát triển tại Bắc Phi và châu Âu đến Trung Á và Đông Á. Mùa hoa nở thường là vào tháng 4 đến tháng 5.

 2. Hoa nhài - vẻ đẹp thuần khiết

Hoa nhài hay hoa lài là một chi cây leo có 200 loài thuộc họ Nhài. Hoa và lá nhài có vị cay và ngọt, tính mát; có tác dụng trấn thống, thanh nhiệt giải biểu, lợi thấp. Hoa nhài được sử dụng để làm nước hoa và ướp trà. Hoa nhài là biểu tượng của tình yêu, sự tinh khiết, tận tâm và lòng chung thủy.
Hoa nhài hay hoa lài là một chi cây leo có 200 loài thuộc họ nhài. Hoa và lá nhài có vị cay và ngọt, tính mát; có tác dụng trấn thống, thanh nhiệt giải biểu, lợi thấp. Hoa nhài được sử dụng để làm nước hoa và ướp trà. Hoa nhài là biểu tượng của tình yêu, sự tinh khiết, tận tâm và lòng chung thủy.

 3. Cẩm chướng - loài hoa đa cảm

Cẩm chướng là một chi của khoảng 300 loài trong thực vật có hoa của họ Cẩm chướng, có nguồn gốc chủ yếu ở châu Âu và châu Á, với một vài loài được tìm thấy ở miền bắc châu Phi, và một loại ở khu vực ven Bắc cực của Bắc Mỹ. Cẩm chướng là loài hoa mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Mỗi màu hoa cẩm chướng lại mang một ý nghĩa khác nhau nhưng chung quy lại thì đây là một loài hoa đa cảm.
Cẩm chướng là một chi của khoảng 300 loài trong thực vật có hoa của họ cẩm chướng, có nguồn gốc chủ yếu ở châu Âu và châu Á, với một vài loài được tìm thấy ở miền bắc châu Phi, và một loại ở khu vực ven Bắc cực của Bắc Mỹ. Cẩm chướng là loài hoa mang nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng chung quy lại thì đây là một loài hoa đa cảm.

 4. Hoa Hướng dương - thể hiện niềm tin và hy vọng trong tình yêu

Hướng dương (hay còn gọi là hướng dương quỳ tử, thiên quỳ tử, quý tử, quỳ hoa tử) là loài hoa thuộc họ Cúc. Hoa hướng dương thể hiện niềm tin và hy vọng trong tình yêu, luôn hướng về điều tươi sáng nhất.
Hướng dương (hay còn gọi là hướng dương quỳ tử, thiên quỳ tử, quý tử, quỳ hoa tử) là loài hoa thuộc họ cúc. Hoa hướng dương thể hiện niềm tin và hy vọng trong tình yêu, luôn hướng về điều tươi sáng nhất.
5. Hoa sen - loài hoa của cốt cách
sen là loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp tươi sáng, thanh cao và thuần khiết. Nó thể hiện sự kính trọng, tôn nghiêm và mang chí khí của cả một dân tộc. Chính vì thế, hoa sen luôn là nguồn cảm hứng bất tuyệt của thi ca và nghệ thuật,… Đây là một loài thực vật sống dưới nước có nguồn gốc Á Châu và chiếm giữ một vị trí cổ xưa trong tất cả nền văn hóa đặc biệt của phật giáo.
Sen là loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp tươi sáng, thanh cao và thuần khiết. Nó thể hiện sự kính trọng, tôn nghiêm và mang chí khí của cả một dân tộc. Chính vì thế, hoa sen luôn là nguồn cảm hứng bất tuyệt của thi ca và nghệ thuật,… Đây là một loài thực vật sống dưới nước có nguồn gốc Á Châu và chiếm giữ một vị trí cổ xưa trong tất cả nền văn hóa đặc biệt của phật giáo.

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.