Ngăn chặn các hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng, vi phạm pháp luật

(Baonghean.vn) - Từ năm 1997 đến nay trên địa bàn Nghệ An xuất hiện một số nhóm tín ngưỡng, đạo lạ mang danh tôn giáo, lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước để hoạt động trái pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục. Điển hình là các nhóm như: Pháp Luân công, Thanh Hải Vô thượng sư, Hoàng Thiên Long.... Sự xuất hiện của các nhóm tín ngưỡng cùng với các hoạt động trái pháp luật đã gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  
.
Nhóm PV