Ngân hàng TMCP Bắc Á kỷ niệm 20 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Sáng 17/9 tại thành phố Vinh,  Ngân hàng TMCP Bắc Á long trọng tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập ( 17/9/1994- 17/9/2014).
Tới dự có các đồng chí : Ủy viên Trung ương Đảng, Bùi Quang Vinh- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phan Đình Trạc- Phó Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thế Trung- Phó Ban Dân vận Trung ương và ông Nguyễn Phước Thanh – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Về phía tỉnh có các đồng chí: Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
Trải qua 20 năm xây dựng, phát triển với những nỗ lực không ngừng, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã phát huy được tiềm năng, lợi thế để phát triển vững mạnh trong lĩnh vực ngân hàng. Với phương châm là giữ tâm sáng để phát triển, trong 20 năm qua nguồn vốn luôn được tăng trưởng vững chắc.
Từ nguồn vốn ban đầu 20 tỷ đồng, đến nay vốn điều lệ đạt trên 3.700 tỷ đồng và đến năm 2015 sẽ tăng nguồn vốn lên 5.000 tỷ đồng. Để có được sự lớn mạnh đó, Ngân hàng TMCP Bắc Á luôn kiên định chủ trương không tối ưu hóa lợi nhuận, chú trọng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp… Trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Bắc Á đặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nhưng hiện đơn vị phát triển 84 điểm giao dịch trên địa bàn 12 tỉnh, thành trong cả nước.
Với chiến lược phát triển phù hợp, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã có những bước tiến vượt bậc và mục tiêu phấn đấu trở thành một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam. Cùng với hoạt động kinh doanh có hiệu quả, Ngân hàng TMCP Bắc Á luôn quan tâm đến  hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội và đã tài trợ hàng tỷ đồng cho chương trình phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo tại Nghệ An... Trong thời gian tới, Ngân hàng TMCP Bắc Á tiếp tục hoàn thiện hệ thống ngân hàng, phát triển dịch vụ đa đăng cung cấp sản phẩm đa dạng hiện đại và tiện ích cho khách hàng, hướng hoạt động Ngân hàng vì cộng đồng, vì sự phát triển. Chú trọng đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao.
Bộ trưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm
Bộ trưởng Bộ KH - ĐT phát biểu tại lễ kỷ niệm
Phát biểu tại lễ, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh ghi nhận và biểu dương những thành tích của Ngân hàng CPTM Bắc Á đạt được trong 20 năm qua. Đánh giá cao phương châm kinh doanh của ngân hàng TMCP Bắc Á, nhất là trong lĩnh vực đầu tư dự án Nông nghiệp công nghệ cao. Từ những dự án này đã tạo ra các sản phẩm chất lượng cao không chỉ phục vụ thị trường trong nước, mà còn vươn ra thị trường quốc tế. Đồng thời mong rằng, trong tiến trình đổi mới của đất nước Ngân hàng TMCP Bắc Á sẽ tiếp tục có những đầu tư đúng hướng, gặt hái được nhiều thành công.
Đồng Chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm
Đồng chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm
Bà Thái Hương – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Ngân hàng TMCP Bắc Á phát biểu
Bà Thái Hương – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Ngân hàng TMCP Bắc Á phát biểu
Thừa ủy quyền của chủ tịch nước, Đồng Chí Lê Xuân Đại – Phó chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3  cho bà Thái Hương – Phó CT HĐQT, Tổng GĐ Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Thừa ủy quyền của chủ tịch nước, Đồng Chí Lê Xuân Đại – Phó chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3 cho bà Thái Hương 
 Ông Nguyễn Phước Thanh – Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước  thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Ông Nguyễn Phước Thanh – Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước trao cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Xuân Đại – Phó CT UBND tỉnh tặng bức trưởng cho tập thể Ngân hàng TMCP Bắc Á
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Xuân Đại – Phó CT UBND tỉnh tặng bức trướng cho tập thể Ngân hàng TMCP Bắc Á
Dịp này bà Thái Hương – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng GĐ Ngân hàng TMCP Bắc Á được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng III; Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Ngân hàng TMCP Bắc Á; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An tặng bức trướng mang dòng chữ: “Ngân hàng CPTM Bắc Á 20 năm đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển”; UBND tỉnh Nghệ An tặng cờ thi đua xuất sắc cho Ngân hàng TMCP Bắc Á vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2013.  
Video clip Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngân hàng TMCP Bắc Á
.

Hoàng Vĩnh – Đào Tuấn

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.