Ngành cà phê Ấn Độ nguy cơ mất 80% thị phần Tây Á do căng thẳng eo biển Hormuz
Xuất khẩu cà phê của Ấn Độ đang đối mặt với thách thức lớn khi cước vận tải tăng gấp đôi và các tuyến hàng hải qua Trung Đông bị đình trệ do xung đột địa chính trị.
Ấn Độ, quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ 7 thế giới, đang đứng trước rủi ro đánh mất các thị trường xuất khẩu trọng điểm tại khu vực Trung Đông. Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Ấn Độ, căng thẳng tại eo biển Hormuz có thể khiến các doanh nghiệp mất tới 80% thị phần tại khu vực Tây Á trong những tháng tới.
Áp lực từ chi phí vận tải và logictics
Hiện nay, khoảng 70% sản lượng cà phê của Ấn Độ được dành cho xuất khẩu, trong đó khu vực Tây Á chiếm 16,1% tổng kim ngạch năm 2024. Tuy nhiên, các tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ đang bị gián đoạn nghiêm trọng, buộc hàng hóa phải chuyển hướng hoặc ùn ứ tại các điểm trung chuyển.
Đáng chú ý, cước vận chuyển đã tăng gần gấp đôi kể từ khi xung đột bùng phát. Các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là nhóm vừa và nhỏ, đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi chi phí tăng thêm này sang phía người mua, gây bào mòn biên lợi nhuận đáng kể. Sự chậm trễ trong mùa cao điểm vừa qua đã làm đứt gãy dòng chảy thương mại sang các thị trường lớn như UAE, Kuwait, Jordan và Saudi Arabia.
Vị thế thị trường và xu hướng dịch chuyển nguồn cung
Ngành cà phê Ấn Độ đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Dữ liệu từ Hội đồng Cà phê Ấn Độ cho thấy kim ngạch xuất khẩu đã tăng từ 1,14 tỷ USD trong niên vụ kết thúc tháng 3/2023 lên mức kỷ lục 2,13 tỷ USD trong niên vụ vừa qua. Quốc gia này hiện cung ứng khoảng 350.000 - 370.000 tấn mỗi năm, chiếm 3% - 4% sản lượng toàn cầu.
| Chỉ tiêu | Giá trị / Tỷ trọng |
|---|---|
| Sản lượng hàng năm | 350.000 - 370.000 tấn |
| Tỷ lệ xuất khẩu | ~70% sản lượng |
| Kim ngạch xuất khẩu 2024 | 2,13 tỷ USD |
| Thị phần khu vực Tây Á | 16,1% tổng kim ngạch |
Bên cạnh các dòng sản phẩm phổ biến, Ấn Độ còn nổi tiếng với các phân khúc giá trị cao như Robusta cao cấp và cà phê đặc sản Monsooned Malabar, phục vụ thị trường Tây Á, Nhật Bản và châu Âu (Ý, Đức, Nga). Tuy nhiên, sự bất ổn về nguồn cung đang khiến người mua trở nên thận trọng hơn.
Báo cáo từ dữ liệu thương mại Liên Hợp Quốc ghi nhận dấu hiệu dịch chuyển nguồn cung khi một số nhà nhập khẩu châu Âu bắt đầu tăng cường mua hàng từ các quốc gia thay thế như Uganda. Nếu tình trạng tắc nghẽn tại eo biển Hormuz tiếp diễn, cấu trúc dòng chảy thương mại cà phê toàn cầu có thể sẽ bị tái cấu trúc, gây bất lợi dài hạn cho vị thế của cà phê Ấn Độ trên bản đồ thế giới.


