Ngành điện cần quan tâm giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri

(Baonghean.vn) - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền đề nghị Công ty Điện lực Nghệ An và các dự án thủy điện cần quan tâm, giải quyết có trách nhiệm, xử lý dứt điểm các kiến nghị của cử tri.
“Nóng” vấn đề tăng giá điện

Theo báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh, liên quan đến ngành điện có 28 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến ngành Điện từ sau kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, chủ yếu tập trung vào các nội dung: Công tác tiếp nhận, hoàn trả và nâng cấp lưới điện nông thôn; đưa điện về các thôn, bản vùng sâu, vùng xa chưa có điện, cách tính giá điện phải hợp lý hơn... Đây cũng là những vấn đề được ngành Điện quan tâm giải quyết trong thời gian qua.

Giải trình ý kiến cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành Điện  đưa điện về các xã, bản chưa có điện lưới quốc gia trên toàn tỉnh, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Trịnh Phương Trâm cho biết: Hiện tại giai đoạn 1 đã hoàn thành 100% kế hoạch đóng điện cho 48 thôn, bản, trung tâm thuộc 16 xã của 3 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu.

Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê
Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Trịnh Phương Trâm giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Giai đoạn 2 của dự án sẽ được điện lưới quốc gia đến 185 thôn, bản trên địa bàn 54 xã thuộc 8 huyện của tỉnh. Công tác lập dự án Công ty Điện lực Nghệ An đã thực hiện xong, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn đang chờ vốn ngân sách để tiếp tục thực hiện.

Liên quan đến nội dung này, Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Huy Cương cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1740/QĐ- TTg về việc phê duyệt chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016-2020 trong đó danh mục, nhu cầu đầu tư và cân đối nguồn vốn chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 cho tỉnh Nghệ An. Theo đó, vốn đầu tư điện lưới quốc gia tỉnh Nghệ An do EVN làm chủ đầu tư là 718 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của EVN là 108 tỷ đồng.

a
Ông Tạ Hữu Hùng - Phó Giám đốc phụ trách Công ty Thủy điện Bản vẽ làm rõ nội dung cử tri kiến nghị. Ảnh: Thanh Lê

Theo ông Cương mục tiêu đến hết năm 2020 tất cả thôn, bản có điện khó đạt, bởi có nhiều bản cách trung tâm xã hàng chục cây số, chưa đến 10 hộ dân sinh sống, không có đường giao thông đi vào bản, để kéo điện lưới vào các bản này là điều rất khó.

"Để cấp điện cho các bản vùng sâu, vùng xa UBND tỉnh đã có dự án Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo do UBND tỉnh làm chủ đầu tư là 83 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của UBND tỉnh là 12 tỷ đồng. Khi hoàn thành các dự án này thì tất cả các thôn, bản trên địa bàn tỉnh sẽ được cấp điện lưới quốc gia từ nguồn năng lượng tái tạo"- ông Cương khẳng định.

Vấn đề “nóng” đang được cử tri quan tâm là tăng giá điện, phương pháp tính giá điện được ông Trịnh Phương Trâm làm rõ: Hóa đơn tiền điện của khách hàng tăng trong tháng vừa qua cơ bản thực hiện đúng. Do việc chốt hóa đơn khách hàng điện sinh hoạt vào ngày 20 hàng tháng nên việc tính theo giá mới chỉ có 2 ngày. Vì vậy, tiền điện tháng 5 mới thể hiện rõ giá điện mới.

“Đây là vấn đề thuộc vĩ mô thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công thương, còn điện lực các địa phương thực hiện theo quy định. Liên quan đến việc tăng giá điện, Chính phủ chỉ đạo thanh tra đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực làm rõ”- ông Trâm nói.

Đầu tư hệ thống cảnh báo lũ

Với các dự án thủy điện, nội dung được cử tri tập trung kiến nghị vẫn là vấn đề giao đất sản xuất còn chậm trễ, nhiều bất cập dẫn đến các hộ dân tái định cư đang quay lại sinh sống trong lòng hồ; những ảnh hưởng, hệ lụy của thủy điện gây ra đối với đời sống đồng bào các huyện miền núi.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Mão, cho rằng Nghệ An là tỉnh có nhiều thủy điện, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh. “Lo nhất là tình trạng sạt lở ở các huyện miền núi hiện nay, Công ty Thủy điện Bản vẽ cần phối hợp với các địa phương cần có chiến lược lâu dài, cần có chính sách để đầu tư lại các vùng có thủy điện.

Đồng thời, tập trung thực hiện điều hành tốt xả lũ, quan tâm đầu tư hệ thống cảnh báo lưu lượng lũ đổ về các lòng hồ thủy điện, đưa công tác vận hành công trình Thủy điện Bản Vẽ an toàn, hiệu quả phù hợp với yêu cầu cắt, giảm lũ cho vùng hạ du vào mùa lũ, cấp nước hạ du mùa cạn”- ông Trần Văn Mão đề nghị.

Thủy điện Bản Vẽ xả lũ. Ảnh tư liệu: Nhật Lân
Thủy điện Bản Vẽ xả lũ. Ảnh tư liệu: Nhật Lân
Tại cuộc làm việc, ý kiến ngành điện cũng đề nghị đoàn ĐBQH tỉnh có đề xuất với Chính phủ, Bộ Công thương... chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam ứng vốn trước để thực hiện dự án cấp điện nông thôn; tạo điều kiện tối đa trong công tác bồi thường GPMB các công trình điện theo mục tiêu, tiến độ yêu cầu, đảm bảo quỹ đất cho dự án; có quy định riêng cho việc thay thế cột điện nguyên trạng trong vi phạm đất dành cho đường bộ,…

Đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi quy trình vận hành liên hồ  chứa trên lưu vực sông Cả trước  mùa mưa bão năm 2019; sớm triển khai thực hiện dự án hệ thống ra đa quan trắc khí tượng thủy văn sớm triển khai, nâng cao chất lượng dự báo khí tượng thủy văn cho sông Cả.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Huy Cương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Huy Cương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận cuộc làm việc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền ghi nhận những nỗ lực cố gắng của ngành Điện phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng mong muốn ngành Điện tiếp tục quan tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thực hiện tốt các kết luận của Chính phủ, bộ, ban, ngành và  tỉnh Nghệ An. Đồng thời yêu cầu điện lực Nghệ An và các dự án thủy điện quan tâm, giải quyết có trách nhiệm, xử lý dứt điểm các kiến nghị của cử tri.

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…