Ngành du lịch khảo sát, đánh giá mô hình du lịch cộng đồng ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Ngày 8/8, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức đoàn khảo sát đánh giá điều kiện phát triển mô hình du lịch cộng đồng ở huyện Quế Phong. Tham gia đoàn khảo sát có các doanh nghiệp du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh.
Đoàn khảo sát của Sở Du lịch Nghệ An khảo sát đánh giá Thác Xao Va. Ảnh: Thành Chung
Đoàn khảo sát của Sở Du lịch Nghệ An khảo sát đánh giá Thác Xao Va. Ảnh: Thành Chung

Quế Phong là huyện biên giới miền núi, cách thành phố Vinh 173 km về phía Tây Bắc tỉnh Nghệ An. Huyện có 14 xã, thị trấn; có 6 dân tộc anh em cùng chung sống: Kinh, Thái, Mông, Khơ mú, Thổ, Tày. Mỗi dân tộc có một bản sắc riêng.

Quế Phong được thiên nhiên ban tặng cho nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp, như: thác Xao Va, quần thể Thác Bảy tầng, lòng hồ các công trình thủy điện Hủa Na, Châu Thắng và Nhạn Hạc...

Khảo sát bản Na Xai xã Hạnh Dịch. Ảnh: Thành Chung
Khảo sát bản Na Xai, xã Hạnh Dịch. Ảnh: Thành Chung

Quế Phong là vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời với di tích lịch sử tâm linh Đền Chín gian, nhiều làng bản còn lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Tất cả các yếu tố nói trên đã khiến Quế Phong có nhiều thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển du lịch văn hóa cộng đồng.

Thời gian qua, huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phát triển du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Cụ thể: Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch ở địa phương; đầu tư cơ sở hạ tầng cho phát triển du lịch; phát triển các sản phẩm đặc trưng du lịch.

Làng Thái Cổ Na Xai hiện lưu giữ nhiều nét văn hóa sinh hoạt đặc trưng. Ảnh: Thành Chung
Làng Thái Cổ Na Xai hiện lưu giữ nhiều nét văn hóa sinh hoạt đặc trưng. Ảnh: Thành Chung

Hiện nay, Quế Phong đang tập trung xây dựng mô hình Làng Thái cổ gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở 2 bản Na Xai, Hủa Mương (xã Hạnh Dịch); đi kèm với đó là hướng phát triển các sản phẩm từ dược liệu đưa vào phục vụ du khách.

Trong sáng 8/8, đoàn khảo sát của Sở Du lịch đã thực hiện khảo sát thực địa tại thác Xao Va, Thác Bảy tầng, bản Na Xai, Hủa Mương và Đền Chín gian. Chiều cùng ngày, đoàn khảo sát có buổi làm việc với UBND huyện Quế Phong.

Hiện nay Na Xai đang được huyện Quế Phong tập trung xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Ảnh: Thành Chung
Hiện nay, Na Xai đang được huyện Quế Phong tập trung xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Ảnh: Thành Chung

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp du lịch – lữ hành đã có nhiều ý kiến quý báu cho huyện Quế Phong, theo đó: Các điểm đến ở huyện Quế Phong đang nằm ở dạng “ngọc thô”, để đưa vào khai thác chuyên nghiệp cần có quy hoạch, chiến lược rõ ràng về đối tượng khách; cần hoàn thiện về hạ tầng bao gồm đường xá, điện lưới, sóng điện thoại, công trình vệ sinh thiết yếu.

Khám phá vẻ đẹp của thác Bảy Tầng. Ảnh: Thành Chung
Khám phá vẻ đẹp của Thác Bảy tầng. Ảnh: Thành Chung

Trong việc đầu tư, xây dựng các công trình du lịch, cảnh quan cần đảm bảo sự hài hòa, xanh – sạch – đẹp, gắn với các yếu tố, vật liệu tự nhiên. Trong cung cách phục vụ cần xây dựng văn hóa giao tiếp mới với việc sử dụng ngoại ngữ; quan tâm vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác cứu hộ, cứu nạn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An nêu rõ: Quế Phong cần làm tốt công tác quy hoạch xây dựng các điểm đến mang tính bền vững với tầm nhìn xa. Các điểm đến phải trọng tâm, trọng điểm, không nên dàn trải. Địa điểm lý tưởng chính là cụm điểm đến Thác Bảy tầng – 2 bản Na Xai, Hủa Mương (xã Hạnh Dịch).

Các doanh nghiệp du lịch tham gia góp ý cho huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Chung
Các doanh nghiệp du lịch tham gia góp ý cho huyện Quế Phong trong việc phát triển du lịch. Ảnh: Thành Chung

Bên cạnh đó, Quế Phong cần làm tốt việc bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào. Đi kèm đó là làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá trên hệ thống cơ quan báo chí và mạng xã hội; tích cực học tập các mô hình trong nước, trong tỉnh./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.