Ngành Giáo dục Nghệ An cảnh báo về những chiếc xe lưu động bán đồ ăn trước cổng trường

(Baonghean.vn) - Ngành Giáo dục Nghệ An đã chỉ đạo các trường không để học sinh sử dụng đồ ăn, thức uống từ những chiếc xe lưu động bán ở cổng trường.

Liên quan đến vụ việc 9 học sinh phải vào trạm y tế sau khi dùng đồ uống miễn phí được phát trước cổng trường, chiều 17/3, bà Hoàng Phương Thảo – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh cho biết, đơn vị đánh giá cao cách xử lý của trường.

"Sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều, có một số em không ở lại ăn bán trú nhận chai nước miễn phí và gọi các bạn khác cùng ra nhận. Tuy nhiên, Ban giám hiệu nhà trường rất chủ động xử lý nhanh, kịp thời nên số lượng học sinh nhận và sử dụng đồ uống không nhiều. Những em bị đau bụng đã được đưa đến trạm y tế theo dõi, đến cuối ngày, sức khỏe ổn định được gia đình đón về", bà Thảo nói.

Hiệu trưởng Từ Thị Thu Hương đã kịp thời ngăn chặn học sinh dùng đồ uống miễn phí. Ảnh: Tiến Hùng
Hiệu trưởng Từ Thị Thu Hương đã kịp thời ngăn chặn học sinh dùng đồ uống miễn phí. Ảnh: Tiến Hùng

Phòng cũng đã chỉ đạo 2 trường tiểu học và THCS Quang Trung báo cáo, phối hợp cung cấp thông tin cho công an phường để xác minh. Đồng thời thông báo đến tất cả trường học trên địa bàn nhắc nhở học sinh không sử dụng đồ uống ngoài trường học. 

Công an đã mời nhóm phát đồ uống miễn phí về phường làm việc. Ảnh: CACC
Công an đã mời nhóm phát đồ uống miễn phí về phường làm việc. Ảnh: CACC

Bà Thảo cho rằng, các cháu học sinh, đặc biệt ở lứa tuổi tiểu học chưa nhận thức được đồ uống nào là tốt hay không tốt. Vì vậy, chính quyền địa phương cần có sự kiểm soát chặt chẽ, không để đơn vị lạ phát thức ăn, đồ uống tùy tiện cho học sinh trước cổng trường. 

Cũng theo bà Thảo thời gian qua, có một số đơn vị, công ty xin phát sữa miễn phí cho học sinh tiểu học trên địa bàn. Với những đơn vị này, Phòng đều yêu cầu phải có giấy giới thiệu và sự đồng ý của Sở GD&ĐT. Hãng sữa phải có kiểm định chất lượng, hồ sơ pháp nhân đầy đủ mới được vào làm việc với nhà trường.

Trưa nay, khi chiếc xe đang phát đồ uống ở một cổng trường khác thì bị công an mời về làm việc. Ảnh: Tiến Hùng
Trưa nay, khi chiếc xe đang phát đồ uống ở một cổng trường khác thì bị công an mời về làm việc. Ảnh: TH

Còn ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, sau khi nắm bắt vụ việc thông qua Báo Nghệ An, Sở đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quán triệt toàn bộ học sinh trên địa bàn thành phố, tuyên truyền các em, nhắc nhở học sinh không mua, sử dụng đồ uống ở ngoài cổng trường. Thứ 2 là phải phối hợp chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, thậm chí là trình báo bắt giữ, nếu việc bán đồ ăn, nước uống ảnh hưởng sức khỏe học sinh.

Một xe bán đồ ăn nhanh trước cổng trường. Ảnh: Nhandan
Một xe bán đồ ăn nhanh trước cổng trường. Ảnh: Nhandan

“Ngoài ra, cần chỉ đạo các trường phối hợp với các công ty đảm bảo an toàn để cung cấp nước uống cho học sinh. Hoặc là xây dựng các máy lọc nước, tránh tình trạng học sinh vì nhiều lý do không thể mang nước tới trường phải ra cổng trường học để mua”, ông Hoàn nói.

Cũng theo ông Hoàn, đây là một vấn đề mà ngành Giáo dục Nghệ An đã nhiều lần cảnh báo các đơn vị. “Trên thực tế, qua phản ánh của nhân dân và một số trường học, đặc biệt là ở các vùng thị trấn, có những xe hàng mang biển ngoại tỉnh đi bán hàng rong trước cổng trường. Chủ yếu là nước ngọt, đồ ăn nhanh rất hấp dẫn học sinh. Vấn đề này gây nên mấy nội dung. Đó là mất an toàn, an ninh trường học và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”, ông Hoàn nhấn mạnh.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.