Ngành giáo dục Nghệ An tiến tới tinh giản đạt gần 3.000 biên chế

(Baonghean.vn) - Mục tiêu này được ngành giáo dục Nghệ An đặt ra trong bối cảnh phải tinh giản 10% biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Trước đó, trong 4 năm, từ 2015 - 2019, toàn ngành đã giảm được hơn 2.000 người (riêng các đơn vị trực thuộc Sở là 384 người).

Để có được kết quả trên, những năm qua ngành giáo dục Nghệ An đã tiến hành sáp nhập các trường, lớp, điểm trường lẻ. Đồng thời tiến hành sáp nhập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng.

Từ năm 2015 đến năm 2019, toàn ngành đã giảm 3 trường mầm non, 17 trường tiểu học, 12 trường THCS và 12 trung tâm GDTX; giảm 36 điểm trường mầm non và 40 điểm trường tiểu học.
Song song với đó, ngành cũng đã giảm 582 tổ chuyên môn và 1291 tổ văn phòng. Trong đó, riêng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo  đã giảm 174/467 tổ chuyên môn; 71/76 tổ văn phòng; giảm 174 tổ trưởng và 73 tổ phó chuyên môn; giảm 71 tổ trưởng và 54 tổ phó văn phòng.
Để tinh giản biên chế, hiện nhiều địa phương đã thực hiện sáp nhập trường lớp, giáo viên làm kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Ảnh minh họa: SH
Để tinh giản biên chế, hiện nhiều địa phương đã thực hiện sáp nhập trường lớp, giáo viên làm kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Ảnh minh họa: SH

Hiện ngành giáo dục cũng là ngành có số lượng cán bộ, giáo viên tinh giản nhiều nhất trong toàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh ở nhiều bậc học của ngành giáo dục đang thiếu giáo viên thì việc tinh giản chỉ thực hiện được với đối tượng gián tiếp.

Cụ thể, trước đây ngành có hơn 400 giáo viên làm công việc ở các trung tâm học tập cộng đồng thì nay không bố trí làm việc ở vị trí này nữa.

Ngoài ra, tiến hành tinh giản ở các bộ phận phục vụ. Ví dụ, với những trường hạng 1, trước đây có từ 5 – 6 giáo viên làm ở bộ phận phục vụ, văn phòng thì nay chỉ còn lại 3 – 4 người. Các trường hạng 2, hạng 3 cũng rút xuống và sẽ có nhiều người làm kiêm nhiệm 2, 3 nhiệm vụ như một kế toán có thể làm liên trường, nhân viên thư viện kiêm thiết bị…

Ngành cũng sẽ không tuyển mới giáo viên nếu có giáo viên về hưu hoặc thực hiện tuyển mới theo hình thức “ra 2 vào 1”, tiến hành sáp nhập các điểm trường, sáp nhập liên trường, liên xã....

Ngành Giáo dục số phòng - trường giảm từ năm 2015.
Biểu đồ số phòng, trường tinh giảm từ năm 2015 đến nay của ngành Giáo dục. Kỹ thuật: Hữu Quân

Trong những năm tới, để tối thiểu giảm 10% biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì từ năm 2019 đến năm 2021 ngành giáo dục sẽ phải tiếp tục tinh giản 2.912 chỉ tiêu và đến năm 2025 sẽ tinh giảm 4.230 chỉ tiêu.

Đồng thời, ngành sẽ cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ dôi dư, không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã đảm bảo tự chủ tài chính).

Thời gian tới, ngành cũng sẽ tiếp tục tiến hành sáp nhập trường tiểu học, THCS đối với các trường trong cùng 01 xã hoặc đối với các trường cùng cấp thuộc các xã dự kiến sáp nhập do không đủ tiêu chí về quy mô dân số và diện tích theo quy định.

Để tinh giản biên chế, trong năm học này xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn đã tiến hành sáp nhập Trường PTCS Cao Vều vào Trường Tiểu học và THCS Phúc Sơn. Ảnh- MH
Để tinh giản biên chế, trong năm học này xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn đã tiến hành sáp nhập Trường PTCS Cao Vều vào Trường Tiểu học và THCS Phúc Sơn. Ảnh: SH

Bên cạnh đó, sáp nhập trường tiểu học có quy mô với trường THCS có quy mô nhỏ trong một xã thành trường Tiểu học và THCS (nếu không sáp nhập xã).

Riêng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, ngành dự kiến sẽ sáp nhập một phòng, ban, 5 Trường THPT, 1 Trung tâm GDTX Nghệ An với Trung tâm Hướng nghiệp-Kỹ thuật tổng hợp Nghệ An; sáp nhập Ban Quản lý Dự án chuyên ngành GD-ĐT với BQL Dự án các công trình dân dụng tỉnh Nghệ An (theo Đề án của tỉnh).

Dự kiến sáp nhập các trường học, các phòng ban trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: SH
Dự kiến sáp nhập các trường học, các phòng ban trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Song Hoàng

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.